Iran giới thiệu hệ thống phòng không tự nghiên cứu, chế tạo

Hệ thống phòng không do Iran tự nghiên cứu, chế tạo. Tehran luôn kiên định quan điểm cứng rắn với Washington, nhất là trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên chưa có lối thoát như hiện nay
Hệ thống phòng không do Iran tự nghiên cứu, chế tạo. Tehran luôn kiên định quan điểm cứng rắn với Washington, nhất là trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên chưa có lối thoát như hiện nay
TPO - Quân đội Iran vừa ra mắt hệ thống phòng không mới tự nghiên cứu và sản xuất trong nước, có thể theo dõi và bắn hạ 6 mục tiêu cùng lúc. Tehran giới thiệu loại khí tài này trong bối cảnh căng thẳng vẫn hiện hữu tại Vùng Vịnh.
Hệ thống phòng không do Iran tự nghiên cứu, chế tạo có tên Khordad 15 vừa được ra mắt vào chủ nhật. Được trang bị 3 tên lửa Sayyad tầm xa, hệ thống này có thể bắn hạ máy bay và các vật thể bay của địch trong khoảng cách lên đến 120 km, theo Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami cho biết.
Được biết, hệ thống có thể giám sát "các mục tiêu ẩn giấu" và ngăn chặn chúng trong phạm vi 45 km. Nhìn chung, loại khí tài này có khả năng đánh chặn tận 6 mục tiêu cùng lúc, theo các quan chức quốc phòng Iran. Vài năm trước, Iran đã đạt được bước tiến đáng kể khi tự thiết kế và chế tạo thành công các vũ khí tác chiến, dần tự chủ được nguồn cung cấp vũ khí cho công tác an ninh - quốc phòng.
Tháng 2 vừa qua, Iran đã thử nghiệm thành công tên lửa tầm xa Hoveizeh, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 1350 km. Bên cạnh đó, tàu ngầm lớp Ghadir cỡ nhỏ cũng đã có lần đầu tiên thử nghiệm phóng tên lửa chống tàu thuyền địch cũng trong tháng này.
Hệ thống phòng không mới được Iran giới thiệu trong bối cảnh căng thẳng tại Vùng Vịnh vẫn chưa chấm dứt, nhất là căng thẳng giữa Iran với Mỹ. Washington đã triển khai các tàu sân bay và máy bay ném bom đến Vịnh Ba Tư từ tháng trước, cũng như bày tỏ ý định triển khai thêm lực lượng đến Iraq, quốc gia láng giềng với Iran. Trong khi đó, giới chức Iran đã khẳng định quyết tâm đánh bại quân đội Mỹ nếu bị tấn công.
Theo Theo Russia Today
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.