Iran để ngỏ khả năng cho Nga sử dụng căn cứ Hamadan

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tehran một lần nữa sẵn sàng cho không quân Nga sử dụng căn cứ không quân Hamadan, nếu tình hình ở Syria vượt tầm kiểm soát.

Hãng Sputnik ngày 30/11 dẫn lời cố vấn của Ngoại trưởng Iran Hossein Sheyholeslam cho biết: “Nếu Moscow có nhu cầu và đề xuất, không quân Nga có thể sử dụng căn cứ Hamadan để thực hiện sứ mệnh quân sự tại Syria.

Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh một lần nữa, rằng hoạt động quân sự của Nga sẽ đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng vũ trang Iran”.

Ông Hossein Sheyholeslam nói rằng Tehran “chưa bao giờ cung cấp căn cứ quân sự Nouzhe ở Hamadan cho Nga toàn quyền sử dụng”.

“Căn cứ không quân này hoàn toàn thuộc sở hữu của Iran, tất cả các hành động trên lãnh thổ Iran được thực hiện dưới sự toàn quyền kiểm soát của chúng tôi.

Trước đó máy bay Nga đã được chúng tôi cho phép để thực hiện các chuyến bay từ sân bay này thực hiện không kích vào các cứ điểm khủng bố tại Syria.

Tất cả các chuyến bay và việc sử dụng căn cứ không quân do chúng tôi kiểm soát", cố vấn của Ngoại trưởng Iran cho biết.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.