‘Iran đang đẩy mạnh chương trình hạt nhân’

‘Iran đang đẩy mạnh chương trình hạt nhân’
TPO - Các thanh sát viên của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trực thuộc Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết, Iran đang bắt đầu làm giàu uranium ở quy mô lớn hơn trước đây.

Trước khi đệ trình một bản báo cáo đầy đủ về vấn đề trên trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, IAEA cho rằng Iran hiện đã giải quyết xong các vấn đề kỹ thuật trước đây và đã đủ khả năng để chế tạo nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân.

Phát hiện trên được đưa ra sau một cuộc thanh sát của IAEA tại cơ sơ hạt nhân chính của Iran tại Natanz, hôm chủ nhật. Các nước phương tây nghi ngờ Iran đang theo đuổi chế tạo vũ khí huỷ diệt, nhưng Tehran kiên quyết phủ nhận và họ khẳng định, chương trình hạt nhân của mình chỉ vì mục đích hoà bình.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ New York Times mới đây, giám đốc IAEA Mohammed ElBaradei cũng nhận định rằng, Iran hiện đã “có đủ kiến thức về việc làm giàu uranium”. Ông cho biết thêm: “Trọng tâm bây giờ là ngăn họ tiến tới việc tinh chế uranium ở quy mô công nghiệp”.

Tháng trước, IAEA đã đưa ra lời xác nhận Iran đưa vào vận hành 1.300 cỗ máy ly tâm phục vụ làm giàu uranium tại nhà máy Natanz. Trong khi đó, ông ElBaradei từng khẳng định Iran sẽ không thể tinh chế uranium ở mức độ đủ để chế tạo bom hạt nhân chừng nào họ còn nằm dưới sự giám sát của IAEA.

Theo kế hoạch, IAEA sẽ đệ trình báo cáo về những gì phát hiện được tại Iran trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tuần sau. Cho đến nay, tổ chức lớn nhất hành tinh này đã phê chuẩn hai nghị quyết trừng phạt Iran vì tội không chấm dứt làm giàu uranium như yêu cầu của cộng đồng quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề chính sách Nicholas Burn hôm qua còn tuyên bố, Washington sẽ vận động thông qua một nghị quyết cấm vận khác nghiêm khắc hơn đối với Iran, nếu nước này không chịu ngừng các hoạt động hạt nhân vào thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G8 vào tháng tới tại Đức.

Thành An
Theo AP, New York Times

MỚI - NÓNG