Iran có thể sắp phải hứng chịu các lệnh cấm vận mới

Iran có thể sắp phải hứng chịu các lệnh cấm vận mới
TPO – Theo các nhà chức trách Mỹ, Iran sắp tới sẽ phải tiếp tục hứng chịu các lệnh trừng phạt mới vì nước này vẫn từ chối ngừng chương trình làm giàu uranium.
Iran có thể sắp phải hứng chịu các lệnh cấm vận mới ảnh 1

Ông Sean McCormack - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack cho biết: “Iran đã không chấp nhận những đề nghị của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cũng như không hợp tác với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)”. 

Để giải quyết tình trạng này, hôm nay 19/9, nhóm 6 cường quốc (gồm Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Anh, Nga và Đức) sẽ có một cuộc họp để bàn các biện pháp tiếp theo đối với Iran sau khi IAEA công bố kết quả điều tra mới nhất về chương trình hạt nhân của Iran hôm đầu tuần.

Theo Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, ngày 16/6, tại một cuộc họp kín của ban lãnh đạo IAEA, ông Herman Naeckerts, người chỉ đạo các cuộc thanh sát của cơ quan này ở Trung Đông, đã công bố một số tài liệu và ảnh cho thấy Iran bí mật tìm cách chế tạo đầu đạn hạt nhân.

Trước đó một ngày, IAEA đã công bố báo cáo rằng Tehran đã cản trở tổ chức này tìm hiểu về chương trình hạt nhân ở nước này.

Mặc dù theo các quan chức ngoại giao trong cuộc họp, những bằng chứng mà ông Naeckerts đưa ra “đáng tin cậy” và “khách quan”, nhưng “chưa được kiểm chứng”.

Teheran đã từ chối yêu cầu của IAEA và tái khẳng định những bằng chứng này là “giả mạo” hoặc “chỉ liên quan đến các vũ khí thông thường”. 

Đại sứ Iran tại IAEA Ali Asghar Soltanieh cũng giải thích rằng không nước nào phải cung cấp thông tin về các hoạt động quân sự thông thường và IAEA nên chấm dứt cuộc điều tra kéo dài nhằm vào một chương trình “chưa bao giờ tồn tại” ở Iran.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm qua khẳng định rằng Tehran sẽ theo đuổi chương trình làm giàu uranium bất chấp phải hứng chịu những lệnh cấm vận mới. Ông cho rằng chương trình hạt nhân của Iran chỉ để cung cấp điện năng và phục vụ hòa bình.

“Cho dù họ làm gì, Iran vẫn theo đuổi chương trình của mình. Những lệnh cấm vận không quan trọng” – ông Mahmoud Ahmadinejad phát biểu. 

Trước báo cáo của IAEA, Mỹ, Anh và Pháp đã tuyên bố họ đang thảo luận để thông qua những lệnh trừng phạt mới.

Iran hiện đang phải hứng chịu 3 lệnh trừng phạt của LHQ liên quan đến chương trình hạt nhân.

Việt Thụy
Theo Tân Hoa Xã, Reuters, TTXVN

MỚI - NÓNG