Iran chuyển hướng máy bay để ngăn vợ cầu thủ nổi tiếng ra nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/12, giới chức Iran chuyển hướng một chuyến bay đến Dubai để ngăn chặn vợ và con gái cựu đội trưởng tuyển bóng đá quốc gia Ali Daei rời khỏi đất nước.
Iran chuyển hướng máy bay để ngăn vợ cầu thủ nổi tiếng ra nước ngoài ảnh 1

Cựu đội trưởng bóng đá quốc gia Iran Ali Daei

Trong bối cảnh tiếp tục phải đối mặt với biểu tình, Tehran nói rằng việc bắt giữ các công dân có liên quan đến Anh cho thấy “vai trò phá hoại” của quốc gia này trong suốt hơn 3 tháng bất ổn. Người dân thuộc nhiều tầng lớp và ngành nghề trong xã hội Iran cùng tham gia phong trào đấu tranh trên đường phố, tạo nên một trong những thách thức lớn nhất mà chính quyền phải đối mặt kể từ Cách mạng Hồi giáo 1979.

Ali Daei là người ủng hộ phong trào biểu tình.

Vợ của Daei bị cấm ra nước ngoài, sau khi giới chức nước này yêu cầu chuyến bay của hãng Mahan Air mà cô đang đi phải hạ cánh xuống đảo Kish của Iran ở Vùng Vịnh.

“Tôi thực sự không hiểu lý do của việc này. Có phải họ muốn bắt một tên khủng bố?” Daei nói với hãng tin ISNA.

Daei ủng hộ phong trào biểu tình trên mạng xã hội. Giới chức Iran gần đây đóng cửa một hàng trang sức và nhà hàng mà anh sở hữu.

Phong trào biểu tình bắt nguồn từ cái chết của cô gái 22 tuổi Mahsa Amini trong đồn cảnh sát đạo đức ngày 16/9 vì trùm khăn đầu không đúng yêu cầu.

Iran cáo buộc các nước phương Tây, Israel và Ả-rập Xê-út xúi giục bất ổn, từ đó bắt giữ vài chục người mang hai quốc tịch.

Khi được hỏi về việc bắt giữ 7 người liên quan đến Anh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nói: “Một số quốc gia, nhất là quốc gia mà bạn vừa đề cập, có vai trò phá hoại trong những diễn biến gần đây ở Iran. Vai trò của họ hoàn toàn mang tính phá hoại và kích động nổi loạn”.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết sẽ tìm hiểu thêm thông tin từ chính quyền Iran về các vụ bắt giữ.

Trong một diễn biến khác, tỷ phú Elon Musk vừa thông báo rằng công ty Starlink của ông sắp đưa được 100 thiết bị tiếp tín hiệu internet vệ tinh đến Iran.

Hồi tháng 9, tỷ phú này cho biết sẽ đưa Starlink đến Iran trong một nỗ lực được Mỹ ủng hộ để “thúc đẩy quyền tự do internet và tự do thông tin” tới người Iran.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG