Iran chuẩn bị xây thêm nhà máy điện nguyên tử

Iran chuẩn bị xây thêm nhà máy điện nguyên tử
TPO - Hãng tin IRNA của Iran ngày 19/8 cho biết, đất nước vùng Vịnh này đang chuẩn bị xây dựng thêm các nhà máy điện nguyên tử.
Iran chuẩn bị xây thêm nhà máy điện nguyên tử ảnh 1

Nhà máy điện Bushehr của Iran đang trong quá trình xây dựng. Ảnh AP.

IRNA trích dẫn lời ông Ahmad Fayyazbakhsh - Phó giám đốc Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran và là giám đốc công ty sản xuất điện nguyên tử cho biết, công ty của ông đã ký một thoả thuận với 6 đối tác trong nước để tìm kiếm vị trí thích hợp xây dựng thêm nhà máy điện nguyên tử.

Theo ông Fayyazbakhsh, công việc xây dựng nhà máy mới có thể được bắt đầu sau 13 tháng, khi việc chọn địa điểm đã hoà tất.

IRNA cho hay, đã có 120 công ty, bao gồm 62 công ty nước ngoài và 58 công ty Iran, tham gia gói thầu lựa chọn địa điểm lần này.

Theo kế hoạch đã công bố trước đó, đến năm 2021, Iran sẽ xây dựng thêm khoảng 6 nhà máy điện nguyên tử.

Nga đang giúp đỡ Iran xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên tại thành phố cảng Bushehr, phía nam Iran. Theo dự kiến, công trình đã đi vào hoạt động vào đầu năm 2008 nhưng bị trì hoãn do khúc mắc tài chính giữa 2 bên.

Hiện nay, Mỹ và các đồng minh phương Tây vẫn cáo buộc Tehran sử dụng chương trình hạt nhân dân sự để che dấu hoạt động phát triển vũ khí nguyên tử.

Tuy nhiên, Iran vẫn kiên quyết cho rằng, chương trình hạt nhân của nước này chỉ sử dụng cho mục đích hoà bình là phát điện dân dụng.

Linh Huy
Theo AP, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG