Iran: Chính quyền Mỹ tiếp theo nên bù đắp cho sai lầm của ông Trump

Tổng thống Iran Hassam Rouhani. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Iran Hassam Rouhani. (Ảnh: Reuters)
TPO - Chính quyền Mỹ tiếp theo nên dùng cơ hội để bù đắp cho những sai lầm của Tổng thống Donald Trump, truyền hình nhà nước Iran dẫn lời Tổng thống Hassan Rouhani nói ngày8/11, sau khi ông Joe Biden nắm chắc chiến thắng. 

“Chính sách gây tổn thất của ông Trump đã bị người dân Mỹ phản đối. Chính quyền Mỹ sắp tới nên dùng cơ hội này để sửa sai lầm của quá khứ…Iran ủng hộ sự tương tác mang tính xây dựng với thế giới”, ông Rouhani nói. 

Quan hệ Mỹ - Iran trở nên cực kỳ căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thoả thuận hạt nhân với Iran, tái áp dụng các biện pháp trừng phạt và áp thêm những biện pháp trừng phạt mới.

Trước đó, hàng loạt lãnh đạo thế giới cũng đã lên tiếng chúc mừng ông Biden. 

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng nhanh chóng lên tiếng. “Tôi trông mong được làm việc với Tổng thống đắc của Biden, Phó Tổng thống đắc cử (Kamala) Harris, chính quyền mới, và Quốc họi Mỹ khi chúng ta phải cùng nhau xử lý những thách thức lớn nhất của thế giới”, ông Trudeau nói trong một tuyên bố. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson chúc mừng ông Biden “trong cuộc bầu cử trở thành Tổng thống Mỹ và Kamala Harris trong thành công lịch sử của bà ấy”. 

“Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của chúng tôi và tôi trong đợi phối hợp chặt chẽ với nhau trong những ưu tiên chung, từ biến đổi khí hậu đến thương mại và an ninh”, ông Johnson nói. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên Twitter: “Người Mỹ đã chọn Tổng thống của họ. Chúc mừng @JoeBiden và @KamalaHarris! Chúng ta có rất nhiều việc phải làm để vượt qua những thách thức của ngày hôm nay. Hãy làm việc cùng nhau!”

“Chào mừng Mỹ trở lại”, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo viết, và gọi chiến thắng của ông Biden là “biểu tượng đẹp đẽ để hành động cùng nhau trước tình trạng khẩn cấp của khí hậu”. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã chúc mừng ông Biden, nói rằng quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữ hai quốc gia là “không thể thay thế”. 

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas gọi chiến thắng của ông Biden là “khởi đầu mới” cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương. 

“Chúng tôi muốn đầu tư vào quan hệ hợp tác (với tổng thống mới) vì khởi đầu mới cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương, một ‘thoả thuận mới’”, ông viết. Phó Thủ tướng Olaf Scholz gọi đây là khởi đầu của một “chương mới”. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG