Iran cảnh báo Pháp vì biếm họa lãnh tụ tối cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 4/1, Iran cảnh báo Pháp sẽ phải hứng hậu quả vì việc tạp chí châm biếm Charlie Hebdo đăng tranh vẽ nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei mà Tehran cho là xúc phạm.
Iran cảnh báo Pháp vì biếm họa lãnh tụ tối cao ảnh 1

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian

Charlie Hebdo vừa đăng hàng chục bức biếm hoạ chỉ trích những nhân vật chính trị và tôn giáo cấp cao nhất ở Cộng hoà Hồi giáo, sau khi mở cuộc thi trong tháng 12 vừa qua để ủng hộ phong trào biểu tình đã kéo dài 3 tháng ở Iran.

“Hành động xúc phạm và khiếm nhã của một ấn phẩm Pháp khi đăng biếm hoạ chống chính quyền chính trị và tôn giáo sẽ vấp phải phản ứng hiệu quả và kiên quyết”, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian viết trên Twitter.

“Chúng tôi sẽ không cho phép Chính phủ Pháp vượt giới hạn. Họ đã lựa chọn con đường sai hoàn toàn”, ông tuyên bố, nhưng không cho biết cụ thể cách đáp trả.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cho biết đã triệu tập Đại sứ Pháp Nicolas Roche.

“Pháp không có quyền xúc phạm những điều thiêng liêng của các quốc gia Hồi giáo và những nước khác với cái cớ tự do biểu đạt”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani tuyên bố.

“Iran đang chờ Chính phủ Pháp giải thích và có hành động bồi thường bằng cách lên án hành vi không thể chấp nhận được của tạp chí Pháp”, ông Kanani nói.

Được những người ủng hộ coi như biểu tượng của tự do ngôn luận, nhưng Charlie Hebdo cũng bị chỉ trích là gây hấn không cần thiết. Phong cách của tạp chí này gây tranh cãi ngay cả trong dư luận Pháp.

Tuy nhiên, dư luận Pháp phần lớn ủng hộ Charlie Hebdo sau khi toà soạn tạp chí này trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công chết người do các tay súng Hồi giáo gây ra tháng 1/2015, để trả đũa những bức biếm hoạ nhà tiên tri Mohammed.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.