Iran biết trước việc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa

Ông Hamid Reza Taraghi
Ông Hamid Reza Taraghi
TPO - Hôm qua, 19-12, đài NHK của Nhật Bản đưa tin CHDCND Triều Tiên thông báo cho Iran về vụ phóng tên lửa hơn một tháng trước khi có tuyên bố chính thức từ Bình Nhưỡng.

Ông Hamid Reza Taraghi, Đảng Liên minh Hồi giáo của Iran và cũng là trưởng đoàn đại biểu quốc hội Iran có cuộc hội đàm với các đại biểu của CHDCND Triêu Tiên ở Bình Nhưỡng hồi giữa tháng 10 đã tiết lộ thông tin trên cho NHK hôm 18-12. Dẫn đầu đoàn đại biểu Triều Tiên là ông Kim Yong Il, Bí thư Đảng Lao động CHDCND Triều Tiên.

Ông Taraghi tiết lộ những người đồng cấp phía Triều Tiên cho biết họ đã sẵn sàng cho vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh.

Trong khi đó, Nhật Bản và các nước khác cho rằng đây là hành động ngụy trang cho vụ thử tên lửa tầm xa chứ không phải để đưa vệ tinh lên quỹ đạo như Triều Tiên tuyên bố.

Tuy nhiên, ông Taraghi cho biết các đại biểu Triều Tiên vẫn cho rằng vệ tinh này không được sử dụng cho mục đích quân sự và phương Tây “không nên độc quyền” trong việc phóng vệ tinh.

Ông nói thêm trong cuộc hội đàm giữa Iran và Triều Tiên, các đại biểu có thảo luận về các phương pháp làm giảm bớt ảnh hưởng của các trừng phạt kinh tế mà các nước phương Tây áp lên hai nước này. Họ cũng nhất trí mở rộng hợp tác song phương ngành năng lượng và thực phẩm.

Phan Yến
Theo NHK

Theo Dịch
MỚI - NÓNG