Iran bắn thử tên lửa ngày thứ hai liên tiếp

Iran bắn thử tên lửa ngày thứ hai liên tiếp
TP - Truyền hình quốc gia Iran ngày 10/7 cho biết, lực lượng Vệ binh Cách mạng tiếp tục bắn thử các tên lửa tầm xa và tầm trung ở Vịnh Persian.
Iran bắn thử tên lửa ngày thứ hai liên tiếp ảnh 1
Một cuộc bắn thử tên lửa ở Iran

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Iran bắn thử tên lửa như một động thái đáp trả trước đe dọa của phương Tây về khả năng xảy ra cuộc tấn công quân sự nhằm vào Tehran.

Trước đó, vào ngày 9/10, Vệ binh Cách mạng đã bắn thử ít nhất 9 quả tên lửa mang đầu đạn thường có thể bắn tới mục tiêu ở Tel Aviv (thủ đô Israel), căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông và tàu chiến Mỹ tại Vùng Vịnh.

Quan chức Iran tuyên bố, các vụ bắn thử tên lửa chứng tỏ Iran có đủ khả năng để sẵn sàng đáp trả nếu bị Mỹ và Israel tấn công. Phương Tây lo ngại vì tên lửa Shahab-3 loại mới của Iran có tầm bắn 2.000 km, có thể đe dọa Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Afghanistan, Pakistan...

Theo truyền hình Iran, vụ thử tên lửa mới nhất diễn ra khi trời còn tối. Một số tên lửa được bắn lên từ tàu chiến ở Vịnh Persian, cùng với ngư lôi và tên lửa đất đối đất.

Vụ thử tên lửa lần này được thực hiện chỉ ít giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ C.Rice cảnh báo Iran rằng Washington sẽ không ngồi yên trước đe dọa nhằm vào Israel. “Chúng tôi đang gửi thông điệp tới Iran rằng sẽ bảo vệ các lợi ích của Mỹ và các đồng minh”, bà Rice tuyên bố trong chuyến thăm Gruzia.

H.D
Theo AP, Reuters

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.