IPU 132: Nóng vấn đề chiến tranh mạng, nguồn nước

Đại biểu Nguyễn Đắc Vinh (ngoài cùng bên phải) tại Diễn đàn Nghị sĩ Trẻ IPU. Ảnh: Phương Hoa.
Đại biểu Nguyễn Đắc Vinh (ngoài cùng bên phải) tại Diễn đàn Nghị sĩ Trẻ IPU. Ảnh: Phương Hoa.
TP - Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 132, Diễn đàn Nghị sĩ Trẻ IPU khai mạc sáng qua tại Hà Nội, nhấn mạnh hai vấn đề an ninh nguồn nước và chiến tranh mạng.

Các đại biểu tập trung thảo luận dự thảo Nghị quyết “Định hình cơ chế mới về quản trị nguồn nước: Thúc đẩy hành động của nghị viện về vấn đề nước”. Trong khi đó, Ủy ban thường trực về Hòa bình và An ninh quốc tế thảo luận dự thảo Nghị quyết “Chiến tranh mạng - Mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới”.

Ông Yaumi Mpaweni, đại biểu Malawi, nói rằng, giới trẻ chính là tương lai của mỗi quốc gia. “Chúng ta mang những thách thức tới diễn đàn, cũng chính là để tìm kiếm cơ hội. Diễn đàn này chính là cơ hội kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia. Chúng ta cần những diễn đàn như vậy để trao quyền cho giới trẻ trong quốc hội các nước, cũng như tại các doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế. Trao quyền cho giới trẻ cũng là trao quyền cho thế hệ lãnh đạo tương lai của đất nước”, ông Mpaweni nói.

Sáng 29/3, Hội nghị Hiệp hội các Tổng Thư ký Nghị viện (ASGP) khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trưa 29/3, trong Phiên toàn thể thứ nhất Hội đồng điều hành IPU diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ tịch IPU Saber Chowdhury thông báo, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng được Đại hội đồng nhất trí bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng IPU 132. Tiếp đó, Chủ tịch Đại hội đồng IPU 132 Nguyễn Sinh Hùng điều hành phiên họp.

Tại diễn đàn, đại biểu Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, nói rằng, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nguồn tài nguyên nước đa dạng, nhưng trên thực tế, nguồn nước có thể sử dụng ngay lại có hạn vì phân bố không đều. Nhiều vùng bị thiếu nước sạch để sinh hoạt do ô nhiễm, lũ lụt, sạt lở đất, hạn hán và các tác nhân khác. Do đó, Quốc hội cần có vai trò thúc đẩy hành động trong việc bảo vệ nguồn nước. Ông Nguyễn Đắc Vinh đề xuất các giải pháp để quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên nước, nhấn mạnh nghị viện các nước cần điều chỉnh luật pháp, chính sách về quản lý nguồn nước; mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế trong chia sẻ và tăng trữ lượng nguồn nước xuyên quốc gia, đồng thời thúc đẩy cơ chế đối thoại giữa các nghị viện để tạo ra khuôn khổ pháp lý quốc tế cho việc quản lý nguồn nước, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước.

Các nghị sĩ trẻ còn thảo luận báo cáo chung về giới trẻ liên quan hoạt động của các ủy ban của IPU để chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo và bầu các thành viên trong Ban lãnh đạo Diễn đàn từ Nhóm Á - Âu.

Tôn trọng quyền tự do cá nhân

Sáng qua, Ủy ban thường trực về Hòa bình và An ninh quốc tế thảo luận dự thảo Nghị quyết “Chiến tranh mạng - Mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới”. Những năm qua, việc sử dụng Internet và các hệ thống máy tính kết nối ngày càng lớn, dẫn đến sự gia tăng mạnh về số lượng các cuộc tấn công trên không gian mạng. Ngày nay, hầu hết các cuộc xung đột chính trị, kinh tế hay quân sự đều có sự tham gia của yếu tố công nghệ cao. Để đối phó chiến tranh mạng một cách có hiệu quả, đoàn Việt Nam khuyến nghị IPU ra Tuyên bố chung kêu gọi các quốc gia cam kết không tiến công lẫn nhau trên không gian mạng dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo ông José Carlos Mahía (đoàn Uruguay), báo cáo viên của Ủy ban thường trực về Hòa bình và An ninh quốc tế, chiến tranh mạng là một vấn đề cấp bách nhưng những gì chúng ta biết về cuộc chiến này chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. “Vì thế, việc nghị viện các nước thảo luận về chiến tranh mạng là điều rất quan trọng. Trong các cuộc thảo luận, chúng ta cũng nên nhớ rằng, mọi vấn đề an ninh vẫn phải đảm bảo tôn trọng quyền con người và quyền tự do cá nhân”, ông nói.

Nhiều đại biểu cho rằng, thông qua quyền lập pháp và giám sát của mình, các nghị viện có thể hoặc nên đảm bảo rằng, các chính phủ tôn trọng những cam kết và nghĩa vụ hiện tại của họ hoặc tạo áp lực để khuyến khích họ có những hành động cụ thể liên quan vấn đề này. 

Chiều 29/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Trợ lý Tổng thư ký LHQ Amina Mohamed. Ngày 29/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội Sudan Al Fatih Izzeldin Al Mansour, Chủ tịch Quốc hội Algeria Mohamed Larbi Ould Khelifa, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Zhakupov Kabinolla Kabenovich. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Thái Lan Surachai Liengboonlertchai. Chiều 29/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam Nguyễn Hạnh Phúc tiếp ông Martynov Sergey Alexandrovich, Chánh Văn phòng Hội đồng Liên bang Nga. Cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính - Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Thượng nghị sỹ Amourruso Francessco Maria, Tổng Thư ký Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Ý...

TTXVN

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.