iPhone 6, iPhone 6 Plus bị tố nhái thiết kế của Trung Quốc

iPhone 6, iPhone 6 Plus bị tố nhái thiết kế của Trung Quốc
Hãng sản xuất smartphone Trung Quốc Digione tuyên bố thiết kế của iPhone 6 và iPhone 6 Plus đã nhái thiết kế của một sản phẩm smarthpone giá rẻ, chỉ 130 USD, của họ.

Apple nổi tiếng phản ứng mạnh mẽ với những công ty dám copy thiết kế của hãng. Vụ kiện trường kỳ giữa Apple và Samsung đã chứng tỏ điều đó. Trong khi đó, các công ty Trung Quốc cũng vốn nổi tiếng với việc chuyên đi nhái thiết kế của các hãng nổi tiếng. Tuy nhiên, mới đây, một câu chuyện “ngược đời” đã xảy ra.

Hãng sản xuất smartphone Trung Quốc Digione tuyên bố, thiết kế của iPhone 6 và iPhone 6 Plus đã nhái thiết kế của một sản phẩm của họ. Sản phẩm này là chiếc smartphone giá rẻ, chỉ 130 USD.

Digione không chỉ tuyên bố Apple nhái thiết kế của họ, mà thậm chí cả các lựa chọn màu sắc cho các dòng máy iPhone của Apple từ năm ngoái cũng là “hàng nhái”.

Cục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Trung Quốc cấp phát bằng sáng chế cho Digione vào tháng 7/2014, và Digione cho biết, họ đã viết thư cho Apple ngay trước lễ ra mắt iPhone 6 và iPhone 6 Plus vào tháng Chín.

Rõ ràng, Apple đã không hồi âm cũng như không phản ứng gì với tuyên bố của Digione, và đó là lý do tại sao Gigione tuyên bố buộc phải công khai bức thư đó vào ngày hôm nay.

Công ty tuyên bố họ hy vọng sẽ đạt được sự giàn xếp thỏa thuận với Apple trước khi phải dùng bất cứ hành động pháp lý nào.

Theo Theo ICT News
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.