Inter Milan chính thức vô địch Serie A sau 11 năm

0:00 / 0:00
0:00
Inter Milan chính thức vô địch Serie A sau 11 năm
TPO - Inter Milan đã chính thức trở thành tân vương của Serie A 2020/21 sau khi đội nhì bảng, Atalanta mất điểm trước Sassuolo.

Trong trận đấu sớm ở vòng 34 Serie A, Inter Milan đã đánh bại Crotone với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Eriksen và Hakimi. Chiến thắng này giúp Inter hạ bệ Juventus, biến đối thủ thành cựu vương sau 9 năm liên tiếp thống trị giải đấu.

Đến tối 2/5, Inter Milan chính thức đăng quang ngôi vô địch sau khi Atalanta bị Sassuolo cầm hòa 1-1. Sau 34 trận đấu, đội bóng của HLV Antonio Conte giành được 82 điểm. Trong khi đó, Atalanta cùng Juventus và Milan lần lượt xếp sau với 69 điểm. Khoảng cách 13 điểm giữa Inter và các đối thủ này không thể bị san lấp, bởi lẽ Serie A 2020/21 chỉ còn lại 4 vòng đấu.

Đây là lần đầu tiên Inter Milan giành lại Scudetto từ năm 2010, thời điểm họ vô địch cùng HLV Jose Mourinho. Trong 11 năm qua, đội bóng áo xanh-đen sa lầy khủng hoảng, liên tục đổi chủ và họ chỉ trở lại mạnh mẽ khi nhận được sự đầu tư từ tập đoàn Suning Holdings (Trung Quốc).

Trong vòng 2 năm qua, Inter đã chiêu mộ một loạt ngôi sao đắt giá như Romelu Lukaku, Eriksen, Hakimi. Quan trọng nhất, họ giành được HLV Antonio Conte sau khi ông này bị Chelsea sa thải vào năm 2019.

Tính đến thời điểm chính thức đăng quang, Inter đã chơi 34 trận ở Serie A mùa này, thắng 25 trận, hòa 7 trận và chỉ thua 2 trận, ghi được 74 bàn thắng và chỉ thủng lưới 29 bàn. Theo thống kê của Opta, Inter đang giành được nhiều điểm hơn bất cứ CLB nào khác ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Đứng gần họ nhất là Man City ở Ngoại hạng Anh với 80 điểm.

Với chức vô địch này, Inter đã vượt qua CLB hàng xóm AC Milan để trở thành CLB giàu thành tích thứ 2 ở Italia với 19 Scudetto. Dù vậy, họ vẫn còn kém rất xa Juventus, đội đã 36 lần vô địch Italia.

MỚI - NÓNG