Inter mạnh nhất châu Âu?

Inter mạnh nhất châu Âu?
TPO - Trong 3 tháng qua, tính ở các trận đấu chính thức, đội bóng của HLV Mourinho chỉ để thua duy nhất 1 trận, đó là trận thua 0-1 trước AC trong trận derby thành Milan.

Tại Premiership vòng đấu vừa qua, trong 4 ông lớn của bóng đá Anh thì có 3 bị cầm hòa, riêng Arsenal thảm bại. Đây được coi là hệ quả của việc các cầu thủ phải tập trung tuyển quốc gia trong loạt trận giao hữu hồi giữa tuần và không ít người trong số họ, hoặc dính “vi rút FIFA” không thể ra sân, hoặc đã quá mệt mỏi với lịch thi đấu dày đặc. 

Trong khi đó, bên bờ Địa Trung Hải, Inter Milan, sau trận thua đội bóng cùng thành phố, lại tiếp tục mạch thi đấu ấn tượng, mà đáng kể nhất là chiến thắng quan trọng trước Juve trong trận derby Italia để vững vàng ngôi đầu Serie A. Vì vậy, việc tờ Thể thao Roma cho rằng Inter hiện được coi là đội bóng hùng mạnh nhất châu Âu cũng không quá lời.

Tính trong 3 tháng qua, ở tất cả các mặt trận thi đấu chính thức của các ông lớn châu Âu, Inter là đội có số trận thua ít nhất với một lần phơi áo trước AC Milan trong tổng số 18 lần xuất quân.

Các ông lớn của bóng đá châu Âu có 2 trận thua trong 3 tháng qua gồm Barcelona của La Liga; AC Milan của Serie A, Liverpool, Chelsea của Premiership và Monaco của League 1.

Thua 3 trận gồm có Juventus, MU và Lyon. Trong đó 3 trận thua của Juve đều xảy ra ở đấu trường Serie A mà gần đây nhất là thất bại trong trận derby Italia.

Thua 5 trận trong 3 tháng là điều thật khó chấp nhận đối với những đội bóng lớn. Nhưng không may là điều này đã xảy ra với Real và Arsenal.

Real có 2 trận thua tại La Liga, 1 trận tại Cúp Nhà vua và thất bại kép trước Juve trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Trong khi đó, 5 thất bại của Pháo thủ thành London đều rơi vào giải ngoại hạng. Việc phơi áo trước những Fulham, Hull City, Stoke City, Aston Villa và Man City đang khiến thầy trò ông Wenger xa dần ngôi vô địch.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG