Inter hậu Scudetto: Đã bắt đầu mùa giải mới

Inter hậu Scudetto: Đã bắt đầu mùa giải mới
Thay vì ngồi tận hưởng thứ cảm giác không còn quá đặc biệt của ngôi vô địch, Inter đã không để phí một giây phút nào bằng việc bắt đầu ngay công cuộc chuẩn bị cho mùa giải mới - Mùa giải của “Interinho” đích thực.

Không cuồng nhiệt như hàng vạn người hâm mộ huyên náo ở ngoài đường phố hay trên khán đài, thầy trò HLV Mourinho chỉ tổ chức một lễ mừng công nho nhỏ sau chiến thắng nhẹ nhàng Siena 3-0 trên sân Meazza rạng sáng qua.

Cũng có thể bởi họ muốn dành những cảm xúc mạnh nhất cho buổi lễ trao Cúp chính thức sẽ diễn ra sau đây 2 tuần nữa, nhưng cũng có thể họ đã cảm thấy không cần phải tỏ ra quá vui sướng với bức chiến quả lần này.

Giành Scudetto, Inter một lần nữa chứng tỏ sự vượt trội của mình ở Serie A, cười vào mũi những “tay mơ” Milan hay Juventus, nhưng Scudetto chỉ là mục tiêu tối thiểu của họ mùa này.

Một khi chỉ giành được mục tiêu tối thiểu (thậm chí kém mùa trước ở mặt trận Cúp Italia, thậm chí cả ở Champions League), hơn nữa lại sau một serie những khoản đầu tư khổng lồ (tốn 63 triệu euro vào tăng cường lực lượng từ tướng đến quân), thì việc reo hò ngất ngây xem chừng cũng có vẻ khiên cưỡng.

Chính vì thế mà ngay khi buổi tiệc vừa tàn, ở Inter, người ta đã sớm nói về tương lai. Mourinho là người lên tiếng trước tiên, bởi chính ông sẽ là người quyết định diện mạo của Inter mùa bóng tới. Đó sẽ là Inter của Mourinho, Inter của Champions League.

"Inter không thể cạnh tranh ở châu Âu nếu chỉ có 7-8 người thường xuyên đóng vai trò trụ cột như hiện tại, mà nếu chỉ cần một trong số họ không thể ra sân là cả tập thể sẽ suy yếu. Cần phải tìm kiếm sự cân bằng cho đội bóng bằng cách thay thế 3-4 cầu thủ ít quan trọng bằng những người đẳng cấp hơn. Tôi cần thêm 2 tiền vệ, một hậu vệ và một chân sút, bởi Adriano đã rời đội bóng và một số người khác sẽ hết hợp đồng”.

Mục tiêu của Mourinho là ít nhất đưa Inter sánh bằng với Barcelona, M.U và Chelsea, những đội mạnh nhất Champions League mùa này: “Tôi nhận thức rõ rằng ngoài Arsenal, các đội dự bán kết còn lại đều mạnh hơn Inter. Rất khó để thắng Champions League bởi tôi không nghĩ M.U, Chelsea hay Barca sẽ yếu đi, Real Madrid sẽ tái thiết với Perez, Milan và Juventus cũng sẽ trở lại”. Vì thế, Inter phải nâng cấp, nếu không muốn nói là cải tổ mạnh mẽ.

Bắt đầu từ Genoa

Quả vậy, tương lai của đội bóng áo sọc xanh-đen không nằm ở sân Meazza, mà được gây dựng lên từ 2 trong số những điểm sáng nhất của sân Marassi cách đó chưa đầy 200km.

Tiền đạo Diego Milito và tiền vệ Thiago Motta, hai cầu thủ đã đóng vai trò chủ chốt làm nên “hiện tượng” Genoa mùa giải này, chỉ còn chờ ngày khoác lên mình chiếc áo của những nhà vô địch.

Hôm 17/5, đích thân Mourinho tiết lộ về cậu học trò mới đầu tiên mà ông sẽ đưa về mùa hè này: “Thật khó giấu giếm thực tế rằng Inter đã ở rất, rất gần Milito, một chân sút hàng đầu”.

Chính tiền đạo người Argentina cũng đã làm cho vấn đề trở nên rõ ràng hơn rất nhiều bằng cách có mặt tại thành phố Milan cùng với người đại diện Hidalgo vào sáng qua.

Cách đây 2 tuần, có tin Inter đã thỏa thuận được với Genoa về mức giá 16 triệu euro cộng với chân sút trẻ Acquafresca. Mới đây lại có tin về một mức giá khác, song về cơ bản, có lẽ việc Milito chuyển tới Inter chỉ còn chờ công bố chính thức.

Hôm 15/5, chủ tịch Preziosi của Genoa đã khẳng định ông sẽ bán cả Milito lẫn Thiago Motta, người mà Inter đang săn đuổi ráo riết nhằm thay thế Vieira, người sắp trở lại quê hương chơi cho PSG: “Việc họ rời Genoa như thể là định mệnh vậy”.

Điều đó cũng có nghĩa là chỉ cần bỏ ra một số tiền hợp lý, Inter sẽ đưa về hai trong số những cầu thủ nổi bật nhất của Serie A mùa giải này. Motta được đánh giá là 1 trong 3 tiền vệ trung tâm sáng chói nhất giải đấu, mà trong số đó có cả Cambiasso của Inter. Không khó để hình dung sự kết hợp giữa họ sẽ khiến tuyến giữa của Inter mạnh mẽ như thế nào.

Chỉ trong một ngày sau Scudetto, Inter đã giành được sự áp đảo mà Juventus đã có trên các trang tin chuyển nhượng suốt thời gian qua.

Cũng theo Mourinho, ông còn muốn có Quagliarella, chân sút đang ngày càng trưởng thành trong màu áo Udinese, trong khi theo báo giới, đại diện của Inter đã có mặt tại London để “hỏi thăm” Arsenal về Robin Van Persie và Abou Diaby, những sự bổ sung được xem là cần thiết.

Tất cả mới chỉ là bắt đầu, nhưng có thể thấy, Inter đang thể hiện khao khát thành công một cách hết sức mãnh liệt.

Chỉ trong một ngày sau Scudetto, Inter đã giành được sự áp đảo mà Juventus đã có trên các trang tin chuyển nhượng suốt thời gian qua.

Cũng theo Mourinho, ông còn muốn có Quagliarella, chân sút đang ngày càng trưởng thành trong màu áo Udinese, trong khi theo báo giới, đại diện của Inter đã có mặt tại London để “hỏi thăm” Arsenal về Robin Van Persie và Abou Diaby, những sự bổ sung được xem là cần thiết.

Tất cả mới chỉ là bắt đầu, nhưng có thể thấy, Inter đang thể hiện khao khát thành công một cách hết sức mãnh liệt.

Theo Vĩnh Nguyên
Thể Thao Văn Hóa

MỚI - NÓNG