Instagram có một “phòng chứa bí mật”, chớ nên bấm vào nếu bạn thuộc tuýp dễ bị tổn thương

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Có thể bạn chưa biết điều này: Ứng dụng Instagram có một “thư mục từ chối”, mà trong đó là tài khoản của những người đã phớt lờ bạn. Nếu bạn không ngại cảm thấy chút đau lòng, bạn có thể mở nó ra để xem những ai đã “bỏ qua” mình.

Cảm giác bị từ chối hoặc bị phớt lờ đúng là chẳng dễ chịu gì, dù là bị từ chối trên một ứng dụng mạng xã hội đi nữa. Có lẽ đó là lý do mà Facebook không báo cho bạn biết khi ai đó hủy kết bạn hoặc bỏ theo dõi bạn. Và đó cũng hẳn là lý do mà Instagram phải giấu “thư mục từ chối” kỹ thế này.

Đúng vậy, ứng dụng Instagram có một “phòng chứa bí mật”, trong đó là những người đã không thèm “đếm xỉa” đến bạn.

Mọi chuyện bắt đầu thế này: Ngày càng nhiều tài khoản Instagram để chế độ riêng tư, và muốn theo dõi họ thì bạn phải gửi một đề nghị (request). Tất nhiên, sau vài ngày thì bạn có thể quên rằng mình đã gửi đề nghị cho những ai.

Instagram có một “phòng chứa bí mật”, chớ nên bấm vào nếu bạn thuộc tuýp dễ bị tổn thương ảnh 1

Bạn có biết đến "thư mục từ chối" của Instagram? Ảnh minh họa: Getty Images.

Chỉ có Instagram là vẫn “nhớ”, vẫn lưu lại những lời đề nghị bạn đã gửi đi nhưng như thể gửi vào hư không, chẳng được phản hồi.

Để tìm được “phòng chứa bí mật” trong Instagram thì hơi tốn công một chút (thế mới gọi là “bí mật”). Nhưng nếu bạn muốn biết những ai đã “né” mình trên ứng dụng này thì bạn có thể mở ra xem theo cách sau (ở ứng dụng trên điện thoại):

Bấm vào Profile (hình tròn góc dưới, bên phải). Bấm Menu (3 đường kẻ ngang ở góc trên, bên phải), chọn Settings. Chọn Security, rồi chọn Access Data. Kéo xuống phần Connections, bấm vào Current Follow Requests.

Instagram có một “phòng chứa bí mật”, chớ nên bấm vào nếu bạn thuộc tuýp dễ bị tổn thương ảnh 2

"Phòng chứa bí mật" nằm ở đây. (Ảnh chụp màn hình).

Trong cái “kho” này chính là những lời đề nghị bạn đã gửi đi mà chưa được đồng ý.

Tất nhiên, bạn có thể nghĩ tích cực rằng có thể người mà bạn gửi đề nghị đó ít dùng Instagram, hoặc chưa nhìn thấy đề nghị của bạn. Hoặc bạn cũng có thể tin rằng họ đã cố tình lờ bạn đi.

Giờ thì bạn có 2 lựa chọn: Vào từng tài khoản đó và hủy đề nghị, hoặc cứ kệ nó ở đấy với hy vọng rằng một ngày đẹp trời, đề nghị của mình sẽ được chấp thuận.

Instagram có một “phòng chứa bí mật”, chớ nên bấm vào nếu bạn thuộc tuýp dễ bị tổn thương ảnh 3

Để "rũ bỏ" những lời đề nghị không được hồi âm, bạn cần vào từng tài khoản mà mình đã gửi đề nghị, bấm nút Requested. (Ảnh chụp màn hình).

Việc tìm “căn phòng bí mật” này hiện chỉ có thể được thực hiện trên điện thoại chứ trên máy tính thì không được.

Instagram có một “phòng chứa bí mật”, chớ nên bấm vào nếu bạn thuộc tuýp dễ bị tổn thương ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Cán bộ Đoàn cần có trách nhiệm thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi bạn trẻ
Cán bộ Đoàn cần có trách nhiệm thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi bạn trẻ
HHT - "Cán bộ Đoàn phải là những người tiên phong, gương mẫu, đi đầu; có trách nhiệm thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến trong mỗi bạn trẻ. Nếu ở đâu cán bộ Đoàn gương mẫu, nhiệt tình, hăng say hoạt động thì ở đó công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi phát triển và đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia hoạt động Đoàn bằng nhu cầu tự thân”, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chia sẻ tại chương trình đối thoại với ĐVTN cơ quan T.Ư Đoàn. 

Có thể bạn quan tâm

Tại sao các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mặc áo đấu không in tên như các đội khác?

Tại sao các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mặc áo đấu không in tên như các đội khác?

HHT - Nếu thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ có thể nhận ra rằng đã một thời gian khá dài, các cầu thủ mặc áo đấu không in tên. Ngay trong trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, áo đấu của ĐT Việt Nam cũng không có tên cầu thủ. Tại sao lại như vậy?
Tại sao cầu thủ ĐT Indonesia khiến Hoàng Đức ngã trong vòng cấm địa lại không bị phạt?

Tại sao cầu thủ ĐT Indonesia khiến Hoàng Đức ngã trong vòng cấm địa lại không bị phạt?

HHT - Trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 châu Á, có một thời điểm Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam đã đi bóng vào khu vực cấm địa của ĐT Indonesia. Một cầu thủ Indonesia đã tranh bóng khiến Hoàng Đức bị ngã. Nhiều khán giả cho rằng trọng tài cần thổi phạt đền cho ĐT Việt Nam trong tình huống này. Vậy quyết định của trọng tài là sai hay đúng?