[Infographic] Bão lửa BM-21 bất ngờ rơi vào tay khủng bố IS

Hệ thống pháo phản lực BM-21 được coi là một trong những hệ thống pháo phản lực nguy hiểm và phổ biến nhất thế giới. Tại chiến trường Syria, BM-21 được sử dụng bởi cả 2 phía. Quân khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã thu được hệ thống pháo này từ quân đội chính phủ Syria. BM-21 được đưa vào sử dụng từ năm 1963 trong quân đội Liên Xô, và hàng chục quốc gia trên thế giới. Các ống phóng có thể phóng từng ống hoặc đồng loạt. Khẩu đội 3-4 người có thể trú trong cabin để bắn hoặc đứng từ xa và điều khiển qua đường cáp dài tới 64 m. Đạn nạp bằng tay và phải mất khoảng 10 phút để lắp hết 40 ống phóng.
[Infographic] Bão lửa BM-21 bất ngờ rơi vào tay khủng bố IS ảnh 1
Theo Theo An ninh Thủ đô