Indonesia về nhì, Riedl không từ chức

Riedl tuyên bố ông không từ chức
Riedl tuyên bố ông không từ chức
TPO – Phát biểu sau khi Indonesia chỉ đoạt ngôi Á quân tại AFF Suzuki Cup 2010, HLV nổi tiếng với cái dớp về nhì Riedl khẳng định, ông vẫn muốn gắn bó với đội bóng xứ Vạn đảo và không có ý định từ chức.

> Cái dớp Riedl, cái dớp Indo 

Riedl tuyên bố ông không từ chức
Riedl tuyên bố ông không từ chức.

Giành chiến thắng 2-1 ở trận lượt về tại sân nhà nhưng Indonesia vẫn ngậm ngùi chịu nhìn đối thủ Malaysia đăng quang khi thất bại với tổng tỉ số 2-4. Như vậy, Indonesia đã 4 lần thất bại trong trận chung kết ở giải đấu hàng đầu ở cấp độ khu vực (2000, 2002, 2004 và 2010). HLV Riedl tiếp tục xứng đáng với danh hiệu “Mr về nhì” khi tiếp tục không thể lên đỉnh cùng Indonesia sau nhiều lần thất bại ở ngưỡng cửa cuối cùng lúc còn dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Phát biểu sau trận đấu, Riedl vẫn tỏ ra bình thản: “Chúc mừng nhà vô địch Malaysia nhưng tôi nghĩ là đội bóng chơi hay hơn đã thua trong trận chung kết”. Chiến lược gia người Áo này phân tích: “ Ở trận lượt đi chúng tôi thua bởi 12 phút điên rồ khi Malaysia đột nhiên chơi thăng hoa. Trận lượt về các cầu thủ Indonesia chơi hay hơn nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Đáng ra chúng tôi đã có thể ghi được 5 hay 6 bàn thắng. Nếu quả penalty ở đầu trận thành công thì có lẽ mọi chuyện đã khác”

Tuy vậy, Riedl cho biết ông không có ý định từ chức: "Họ (LĐBĐ Indonesia) có thể sa thải tôi ngay ngày mai. Nhưng khi tôi vẫn còn làm HLV ở đây thì tôi mới là người đưa ra quyết định cuối cùng về đội hình, lối chơi cũng như nhân sự. Tôi còn hợp đồng 16 tháng với Indonesia và tôi muốn tiếp tục công việc”.

Công bằng mà nói Riedl đã tạo dựng được một bộ mặt khác cho ĐTQG Indonesia ở giải đấu năm nay. Họ thi đấu máu lửa, kĩ thuật và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đó. Tuy nhiên, cái dớp về nhì của ông thầy người Áo quá nặng nên Indonesia chưa thể lột xác để bước lên đỉnh vinh quang.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.