Indonesia triệu tập dàn ‘ngoại binh’ khủng để đấu Việt Nam, Thái Lan

Thần đồng Egy Maulana là một trong những "viện binh" khủng của tuyển Indonesia.
Thần đồng Egy Maulana là một trong những "viện binh" khủng của tuyển Indonesia.
TPO - Liên đoàn bóng đá Indonesia đang xem xét triệu tập một loạt cầu thủ đang sinh sống ở nước ngoài để phục vụ cho vòng loại World Cup 2022.

Ở giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022, Indonesia chỉ được xếp ở nhóm hạt giống yếu nhất (số 5) và rơi vào bảng G cùng Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và UEA. 

Trong khi truyền thông tập trung nhiều vào sự cạnh tranh giữa Thái Lan, Việt Nam và UAE thì Indonesia đang âm thầm tìm cách tăng cường sức mạnh. Theo nguồn tin từ xứ vạn đạo,  Liên đoàn bóng đá Indonesia đang xem xét triệu tập các gương mặt thi đấu ở nước ngoài như Vinnie Vermeer (PSV), Tristan Gooijer (Ajax), Sandy Walsh (Zulte Waregem)...

Đây đều là những cầu thủ có bố hoặc mẹ là người Indonesia và có quốc tịch Hà Lan. Họ chưa thi đấu cho đội tuyển Hà Lan nên hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo tuyển Indonesia nếu được gọi. Quan trọng hơn, những cái tên kể trên đều trưởng thành từ các lò đào tạo danh tiếng ở Hà Lan và có chất lượng rất cao nếu so với mặt bằng bóng đá Indonesia.

Ngoài các cầu thủ có huyết thống gần nói trên, Indonesia còn có nhiều “ngoại binh” khác như Egy Maulana (Lechia Gdansk, Ba Lan), Ezra Walian (RKC Waalwijk, Hà Lan), Irfan Bachdim (cầu thủ gốc Hà Lan), Beto Gonçalves (cầu thủ nhập tịch)… Nếu có thể triệu tập tất cả, đội bóng “xứ vạn đạo” sẽ là đối thủ không thể xem thường ở bảng G.

Ở vòng loại World Cup 2018, tuyển Indonesia cũng nằm chung bảng với tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tuyển Indonesia bị FIFA cấm thi đấu và tụt hạng thê thảm đến tận bây giờ.

MỚI - NÓNG