Indonesia phá tan ba âm mưu khủng bố trước ngày bầu cử

Phiến quân Indonesia ngày càng trở nên nguy hiểm khi cuộc bầu cử địa phương tới gần. Ảnh minh họa
Phiến quân Indonesia ngày càng trở nên nguy hiểm khi cuộc bầu cử địa phương tới gần. Ảnh minh họa
TPO - Cảnh sát Indonesia cho biết, càng đến gần ngày bầu cử địa phương, các phần tử khủng bố càng hoạt động mạnh. Chỉ trong mấy ngày cuối tuần qua,họ đã phá tan ít nhất hai âm mưu  tấn công khủng bố và bắn chết ba kẻ tình nghi tại phía đông Java.

Các vụ việc này diễn ra  riêng lẻ trong đó có một vụ  tại Sunbang thứ 6 tuần trước và một vụ diễn ra tại Depok thứ bảy tuần trước, chỉ vài ngày trước khi 150 triệu cử tri Indonesia đi bỏ phiếu bầu lãnh đạo địa phương ngày 27/6.

Cảnh sát Indonesia cho biết ngày 24/6 rằng, nghi phạm đã bị bắn chết ngày 22/6 sau khi bị cảnh sát vây bắt tại Subang. Trên người hắn có mang theo một trái bom tự tạo và một kíp thuốc nổ gắn trong ba lô. Hắn đã bị bắn sau khi phóng dao vào cảnh sát.

Người phát ngôn cảnh sát quốc gia M.Iqbal cho biết, nghi phạm được nhận dạng là M, đang chuẩn bị tấn công khủng bố vào ngày bầu cử 27/6.

Hai nghi phạm khác cũng bị bắn chết trong một cuộc vây bắt tương tự của cảnh sát sáng 23/6. Bọn chúng cũng đang có âm mưu tấn công khủng bố vào ngày bầu cử. Hai tên này là AS và AZ đã bị cảnh sát hạ gục tại Depok sau khi cố gắng kháng cự việc bắt giữ.
Một nghi phạm khác tên là MM cũng đã bị bắt sau đó do có liên quan tới AS và AZ.

Theo tướng Iqbal, hai người đàn ông trên, một  27 tuổi và 31 tuổi, được trang bị bằng dao và súng lục FN (tên một trong nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới).

Tướng Iqbal không nói rõ những nghi phạm này kiếm được những khẩu súng này ở đâu, mặc dù ông khẳng định rằng cả AS và AZ đều đã từng  được tập luyện bán quân sự  dưới sự hướng dẫn của Bahrumsyah, người được cho rằng đóng vai trò chỉ huy một nhóm quân lính Đông Nam Á tới Trung Đông để chiến đấu cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Iraq và Syria.

Tuy nhiên, các nhà chức trách Indonesia tiến hành điều tra từ hồi tháng 4  cho biết, quân lính Indonesia đã bị giết trong các cuộc không kích  của Mỹ tại Syria.

Bahrumsyah còn là một nhân vật chủ chốt trong mạng lưới khủng bố ở Indonesia mang tên Jemaah Ansharut Daulah (JAD). Cả Bahrumsyah lẫn nhóm khủng bố này đã được đưa vào danh sách giám sát khủng bố của Mỹ hồi tháng 1 năm ngoái. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, JAD đã đứng lên chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công khủng bố ở Indonesia.

Theo The Straits Times
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.