Indonesia dọa bỏ chung kết AFF Cup

Indonesia dọa bỏ chung kết AFF Cup
TPO - Đội tuyển Indonesia tuyên bố không chơi trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010 trên sân Bukit Jalil nếu các cầu thủ của họ bị rọi đèn laser.
C.Gonzalez là cầu thủ Indonesia chơi hay nhất ở giải đấu năm nay
C.Gonzalez là cầu thủ Indonesia chơi hay nhất ở giải đấu năm nay.

Indonesia sẽ tái ngộ với Malaysia ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010 vào Chủ nhật (26/12) sắp tới tại sân Bukit Jalil. Đã từng thắng đối thủ tới 5-1 ở trận đấu vòng bảng nhưng Indo vẫn tỏ ra rất thận trọng. Trước trận đấu họ yêu cầu đội chủ nhà đảm bảo an ninh đặc biệt là không dọi đèn laser vào mặt thủ môn giống trường hợp của Tấn Trường.

"Nếu có bất kỳ một tia laser nào được rọi xuống sân, chúng tôi sẽ dừng trận đấu ngay lập tức", Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Nurdin Halid cho biết trong buổi họp báo tại trụ sở Bung Karno, Jakarta.

Theo ông Nurdin, ĐT Indonesia đã rút ra bài học thất bại từ ĐT Việt Nam, trong cả hai bàn thua của đội bóng cựu vô địch AFF Suzuki Cup 2010 tại bán kết lượt đi trên đất Malaysia, Tấn Trường đều có dấu hiệu bị chiếu tia laser vào mắt, khiến anh choáng váng và không làm chủ được tình huống dẫn đến pha ôm hụt bóng vô duyên ở bàn thua đầu tiên và để ói bóng, tạo cơ hội cho Safee Sali ghi bàn thứ hai.

"ĐT Việt Nam đã cáo buộc các CĐV Malaysia dùng tia laser làm vũ khí ủng hộ đội nhà. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra với Indonesia”, ông Nurdin nói thêm.

Sau khi đá trận lượt đi ngày 26 /12 ở Kuala Lumpur, Indonesia sẽ trở về sân nhà Bung Karno ở Jarkata để đá trận lượt về. Indonesia được đánh giá cao hơn hẳn Malaysia trong cơ hội vô địch giải đấu AFF Suzuki Cup 2010 lần này khi đã toàn thắng 5 trận từ vòng bảng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG