Indonesia bóng gió thừa nhận bố trí sân xấu tại giải U16 Đông Nam Á để 'trả đũa' Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Website của VFF đã có bài viết nhận xét về chất lượng mặt sân không đảm bảo ở giải U16 Đông Nam Á. Ngay lập tức, chủ nhà Indonesia đã phản hồi trước thông tin này.
Indonesia bóng gió thừa nhận bố trí sân xấu tại giải U16 Đông Nam Á để 'trả đũa' Việt Nam ảnh 1

Chất lượng mặt sân Sultan Agung là khá tệ, điều đó thể hiện qua mặt cỏ không đều, lồi lõm

giải U16 Đông Nam Á 2022, Việt Nam sẽ thi đấu các trận tại sân vận động Sultan Agung, một trong những địa điểm từng tổ chức AFF Cup 2018. Nhưng theo ghi nhận, cỏ ở đây mọc không đều, khá lồi lõm, gây trở ngại cho các cầu thủ.

Trang chủ VFF nhận xét: "Theo đánh giá từ các trợ lý của U16 Việt Nam, mặt sân Sultan Agung không đều. Cỏ được trồng tới 3-4 loại khác nhau với chiều cao chỗ thấp, chỗ cao. Ngoài ra, vì các loại cỏ khác nhau nên có khu vực mặt sân cứng nhưng có chỗ mặt sân lại mềm. Nhiều chỗ lõm, mấp mô, gồ ghề.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc di chuyển, chạy chỗ của các cầu thủ U16 Việt Nam. Bởi nó sẽ ảnh hưởng đến việc trụ chân ở từng khu vực (mềm, cứng). Thậm chí, các cầu thủ có thể bị lật cổ chân khi thi đấu trên mặt sân này. Theo đánh giá, chất lượng mặt sân Sultan Agung không bằng so với sân tập mà U16 Việt Nam đã rèn luyện tại trường quốc tế Jorgiakarta những ngày qua".

Indonesia bóng gió thừa nhận bố trí sân xấu tại giải U16 Đông Nam Á để 'trả đũa' Việt Nam ảnh 2

Tuyển U16 Việt Nam sẽ gặp khó về vấn đề sân bãi tại Indonesia

Ngay lập tức, chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan đã lên tiếng về nhận xét của Việt Nam. Ông cho rằng phản ứng từ phía Việt Nam là bình thường: "À, phía Việt Nam chỉ phàn nàn, cũng bình thường thôi mà".

Nhưng ông Iriawan không quên gợi lại việc Indonesia cũng từng than vãn chuyện sân bãi khi dự SEA Games 31 tại Phú Thọ. "Ở đó chúng tôi cũng nhận được điều đó (chất lượng sân bãi). Vì vậy, cũng bình thường thôi. Hãy cứ ra sân và thi đấu vui vẻ", ông Iriawan nói khi tham dự trận khai mạc giải U16 Đông Nam Á tại sân Maguwoharjo tối Chủ nhật (31/7).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.