Ðiều trị u tinh hoàn có khó?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Nếu do viêm tinh hoàn hay viêm mào tinh hoàn, bệnh nhân sẽ phải dùng thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ.

Nếu do viêm tinh hoàn hay viêm mào tinh hoàn, bệnh nhân sẽ phải dùng thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ. Nếu xoắn tinh hoàn, phẫu thuật là điều cần thiết.

Ngoài ra, để điều trị ung thư tinh hoàn, bệnh nhân còn phải áp dụng thêm phương pháp xạ trị và hóa trị. Việc điều trị gồm 3 bước chủ yếu là cắt bỏ tinh hoàn - nạo hạch, điều trị tia xạ và hóa trị liệu. U được cắt bỏ sẽ được đưa đi xét nghiệm tế bào và lấy máu làm HCG và FP. Nếu là u tinh hoàn đơn thuần, HCG và FP âm tính thì tiên lượng tốt.

Lời khuyên của thầy thuốc

Trong bất cứ loại ung thư nào, trong đó có ung thư tinh hoàn, việc phát hiện sớm, điều trị kịp thời có tính then chốt cho thành công của quá trình điều trị. Ung thư tinh hoàn có tỷ lệ chữa khỏi rất cao nếu được phát hiện sớm. 

Vì vậy nam giới cần theo dõi cơ quan sinh dục để phát hiện sớm nhất khi thấy những thay đổi lạ về kích thước hoặc hình dạng của tinh hoàn. Khi kiểm tra sức khỏe tổng quát, cũng nên có cuộc kiểm tra về bộ phận sinh dục. Một khối u tinh hoàn không gây đau có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư. 

Cần để ý tinh hoàn sau khi bị chấn thương ở cơ quan sinh dục, có va chạm tinh hoàn và bất kỳ triệu chứng nào như đau bụng hoặc sưng ở vùng kín, hãy đến bác sĩ kịp thời để kiểm soát nó hiệu quả hơn. Thái độ phớt lờ với một khối u ở bộ phận sinh dục có thể làm tăng nguy cơ các cục máu đông ở những nơi khác trong cơ thể với hậu quả khôn lường. Trong thực tế, đã có trường hợp người đàn ông phát triển tuyến vú bắt nguồn từ các khối u tinh hoàn.

Theo Theo SKĐS
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.