Ðiền kinh Việt Nam trước thềm ASIAD

Quách Thị Lan không gặp nhiều khó khăn để chiến thắng tại giải đấu ở TPHCM Ảnh: Dũng Phương.
Quách Thị Lan không gặp nhiều khó khăn để chiến thắng tại giải đấu ở TPHCM Ảnh: Dũng Phương.
TP - Giải điền kinh Quốc tế TPHCM mở rộng 2018 diễn ra trong hai ngày 26 và 27/7 tại SVРThống Nhất (TPHCM). Giải nhằm kiểm tra các tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018.

Năm nay, nhằm chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á tại Indonesia nên các nước châu Á tích cực cử VĐV tham dự giải với 120 VĐV nước ngoài đến từ 10 nước.

Nước chủ nhà Việt Nam tham dự với đội hình mạnh, các thành viên ĐTQG chuẩn bị cho ASIAD như Bùi Thị Thu Thảo, Quách Công Lịch, Trần Đình Sơn, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Thị Ngọc, Vũ Thị Ly, Dương Văn Thái, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng… đều góp mặt, chỉ thiếu mỗi Tú Chinh ở cự ly 100 và 200m do đang bận tập huấn ở Mỹ.

Ðiền kinh Việt Nam trước thềm ASIAD ảnh 1

Nguyễn Thị Oanh giành HCV cự ly 200m nữ. Ảnh: Dũng Phương.

Sau khi nhà vô địch châu lục Nguyễn Thị Huyền giã từ đường chạy để lập gia đình, Quách Thị Lan chính là chỗ dựa lớn nhất của tổ 400m và 400m rào nữ quốc gia.

Sự vượt trội của Quách Thị Lan trên đường đua tốc độ 400m nữ giúp cô giành tấm HCV với thông số thời gian 52”85, cách biệt khá xa so với nhóm về sau. Đây chưa phải là thành tích tốt nhất của Lan, nhưng phần nào khiến HLV Vũ Ngọc Lợi yên tâm với chiến dịch chinh phục đấu trường ASIAD vào tháng sau, nơi cô đang là nhà đương kim á quân.

VĐV Quách Thị Lan vẫn trình diễn một phong độ khá ổn định khi giành thêm HCV cự ly 400m rào nữ với thành tích 57”53. Dù chưa được xem là thành tích tốt nhất của mình, nhưng thông số này cũng giúp Quách Thị Lan khẳng định vị thế số 1 kể từ sau khi Nguyễn Thị Huyền rời đường đua.

Trong khi đó, dù mới tập lại chưa lâu, nhưng VĐV Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội) vẫn thể hiện khá tốt trên đường đua chung kết cự ly 200m nữ. Oanh giành HCV với thời gian 24”06, sau khi đánh bại 2 đối thủ khá mạnh khác là Marie Kristina Knott (Philippines, HCB với 24”14) và Hà Thị Thu (TPHCM, HCĐ với 24”33).

Bất ngờ khi Quách Công Lịch dính chấn thương trước khi bước vào giải, cự ly 400m trở thành màn trình diễn của Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh), người giành HCV với 46”75, nhỉnh hơn đối thủ người Malaysia là Bin Khairul Akmal (47”23) và Đinh Quang Thịnh (TPHCM, 48”06).

Ở đường đua 100m, do nhà vô địch SEA Games Lê Tú Chinh không tham dự nên Lê Thị Mộng Tuyền (TPHCM, 11”84) tiếp tục khẳng định vị thế của mình với chiến thắng sít sao trước các đồng nghiệp Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội) và Hà Thị Thu (TPHCM).

Ở cự ly trung bình, cặp tuyển thủ Dương Văn Thái (800m nam) và Vũ Thị Ly (800m nữ) không có đối thủ xứng tầm nên cả 2 đều giành chiến thắng. Theo HLV Hồ Thị Từ Tâm, đây vẫn đang là giai đoạn tập huấn nên các học trò của bà chưa đạt đến đỉnh cao nhất về thành tích và câu trả lời chính xác nhất sẽ có tại ASIAD 18.

Ở nội dung 1.500m nam, tuyển thủ Dương Văn Thái tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình khi chạm vạch đích đầu tiên với 3’49”72, trong khi ở chung kết cự ly 1.500m nữ, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) về nhất (4’14”83) trên Phạm Thị Huệ (HCB, 4’24”91) và Vũ Thị Ly (Ninh Bình, HCĐ, 4’34”93).

Mặc dù đạt thành tích chưa cao, nhưng các tuyển thủ quốc gia khác như Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ, thành tích 6m55), Bùi Thị Xuân (ném lao nữ, 51m73), Phạm Văn Lâm (nhảy xa nam, 7m74)… đều giành được HCV không mấy khó khăn.

Sự ra quân chiến thắng của các tuyển thủ quốc gia giúp các quan chức điền kinh Việt Nam tạm hài lòng về sự chuẩn bị chuyên môn cho cuộc hành trình đến ASIAD 18 tới đây. Tuy vậy, để giành huy chương tại Đại hội, các VĐV sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều, khi mà những đối thủ mạnh nhất không góp mặt ở giải đấu tại TPHCM.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.