Ibrahimovic 'nóng trong người' vì PSG chiêu mộ Di Maria

Ibrahimovic 'nóng trong người' vì PSG chiêu mộ Di Maria
TPO - Angel Di Maria chưa chính thức về Paris Saint-Germain song ngay từ lúc này anh đã nhận được áp lực rất lớn từ những người có thể sẽ là đồng đội mới của anh, đặc biệt là Zlatan Ibrahimovic.

Trong bài phát biểu mới đây, tiền đạo người Thụy Điển tỏ ra không hài lòng về việc ban lãnh đạo PSG tìm mọi cách để giành bằng được chữ ký của Di Maria, trong khi lực lượng hiện tại đã mang về không ít những vinh quang cho đội bóng.

Gần đây nhất, Ibrahimovic và đồng đội đã giúp PSG giành Siêu cúp Pháp sau khi đánh bại Guingamp 2-0 trên sân Công Nhân (Trung Quốc). Cả hai bàn thắng của PSG ở trận đấu đó đều được ghi bởi chân sút người Thụy Điển.

"Tôi không hiểu vì sao đội bóng lại cần đến Di Maria", ngôi sao sáng nhất của PSG tỏ ra không hài lòng với quyết định của ban lãnh đạo.

"Chúng tôi đã có một đội ngũ đủ mạnh để mang về những danh hiệu cho đội bóng trong thời gian gần đây, mà không cần đến anh ấy".

Sự bực bội của Zlatan Ibrahimovic là điều không quá khó hiểu khi mà PSG đã phải chi ra đến 80 triệu euro để mua Di Maria - mức phí đủ biến tiền vệ cánh người Argentina trở thành một trong những bản hợp đồng đất giá nhất lịch sử chuyển nhượng.

Di Maria gia nhập sân Công viên các Hoàng tử, cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải có một cầu thủ nào đó phải ra đi, hoặc phải nhường vị trí chính thức cho tân binh này.

Theo các nguồn tin thân cận với Di Maria, ngôi sao người Argentina này đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc chuyển đến chơi cho PSG và anh sẽ được ban lãnh đạo đội bóng trao cho số áo 11 - số áo hiện vẫn bỏ không.

Mức phí mà đội bóng thành Paris phải bỏ ra để hoàn tất thương vụ này là 80 triệu euro. Tuy nhiên, để đối phó với Luật công bằng tài chính, PSG sẽ mượn Di Maria 1 năm với mức phí 10 triệu euro trước khi mua đứt giá 70 triệu euro vào mùa hè 2015.

Hiện tại "siêu cò" Jorge Mendes, và cũng là người đại diện của Angel Di Maria cũng đã có mặt ở Pháp để chốt vụ này.

MỚI - NÓNG