IAEA khẳng định năng lực hạt nhân Iran còn hạn chế

IAEA khẳng định năng lực hạt nhân Iran còn hạn chế
TPO - Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Mohammed ElBaradei hôm qua khẳng định, Iran hiện mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình làm giàu uranium, chưa thể vươn đến quy mô công nghiệp như tuyên bố.

Theo ông ElBaradei, Iran chỉ vận hành vài trăm cỗ máy ly tâm để tinh luyện uranium chứ không phải đơn vị nghìn như yêu cầu cần phải có để có thể sản xuất nhiên liệu hạt nhân ở mức độ công nghiệp.

Ông cho biết thêm, quốc tế lo ngại về chương trình hạt nhân Iran là về động cơ của nó chứ không phải năng lực thực tế.

Tehran nhiều lần khẳng định, chương trình hạt nhân của họ chỉ mang tính chất hòa bình là phát điện, nhưng phương tây cáo buộc nước này đang âm mưu theo đuổi chế tạo bom nguyên tử. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn hai nghị quyết trừng phạt Iran vì tội không chấm dứt làm giàu uranium như yêu cầu.

Trước đó hôm thứ hai, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tự tin tuyên bố rằng, nước ông đã “bước chân vào câu lạc bộ các quốc gia hạt nhân” với việc bắt đầu làm giàu uranium ở quy mô công nghiệp. Nhưng ngay sau đó giới chức Nga, một đối tác quan trọng của Iran, cũng bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của tuyên bố này.

Thành An
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG