Hy vọng nước ngọt dồi dào cho hải đảo

Hy vọng nước ngọt dồi dào cho hải đảo
TP - Cách đây mấy năm, trong chuyến thăm chiến sỹ Trường Sa, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhận thấy tình trạng khan hiếm nguồn nước ngọt ở vùng này. 

Nước phục vụ sinh hoạt cho các chiến sỹ chủ yếu dựa nào nước mưa, một số ít nơi có nguồn nước ngầm hoặc dùng nước ngọt từ đất liền chở ra. 

 Bộ trưởng sau đó có văn bản giao Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam nghiên cứu, chế tạo thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt không sử dụng năng lượng. 

Đề tài được giao cho nhóm nhà khoa học trẻ của Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo thực hiện. Chủ nhiệm đề tài là một cán bộ thế hệ 8x, thạc sỹ Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Nghiên cứu máy thủy lực và Năng lượng tái tạo. Sau hai năm nghiên cứu, thiết bị được hoàn thành.

Thiết bị tạo nước ngọt từ nước biển bằng năng lượng mặt trời có kết cấu đơn giản, sử dụng nguồn nước đầu vào là nước biển, nước lợ. Năng lượng mặt trời làm nóng nước, nước bay hơi rồi ngưng tụ trên bề mặt trong của tấm kính và chảy về bể chứa, thu về nước ngọt. Thiết bị này không phát thải khí nhà kính, không có hóa chất, nước ngọt tạo ra không phải lọc lại mà sử dụng được ngay.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.