Hy vọng mới về vaccine phòng chống HIV

Hy vọng mới về vaccine phòng chống HIV
TPO - Khoảng 40 triệu người trên thế giới đang mang trong mình loại virus HIV cực kỳ nguy hiểm. Vậy lúc này đã có một tia hy vọng mới nhằm khai tử căn bệnh Aids hay chưa? “Có”, đó là câu trả lời của nhà khoa học người Đức Frank Meyer (39 tuổi).  
Hy vọng mới về vaccine phòng chống HIV ảnh 1

Nhà khoa học Frank Meyer và sản phẩm của mình (Bild)

Nhà khoa học chuyên nghiên cứu về Virus Frank Meyer cho biết: “Tôi đã ‘phác họa’ được loại vaccine chống lại căn bệnh Aids”.

Cách đây 15 năm Frank Meyer đã đăng ký đề tài này với Cơ quan quản lý và cấp bằng sáng chế của Châu Âu. Hiện tại nhà khoa học này muốn đề tài của mình được đưa ra thử nghiệm vì theo ông nó đã hoàn toàn khả thi.

Ông Frank Meyer đã cho biết: “Cái mà tôi tìm lúc này là một nhà đầu tư, tôi cần một khoản tiền vào khoảng 20 triệu Euro”.

Theo nhà khoa học này thì vaccine sẽ ngăn chặn sự tăng trưởng của virus HIV trong cơ thể. Vaccine có thể làm cho virus bị tê liệt và loại đi các tế bào đã bị nhiễm bệnh. Sự lan rộng trong cơ thể sẽ bị ngăn lại.

Lê Quân
Theo Bild

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.