Tòa ban hành quyết định theo kiểu ‘râu ông nọ cắm cằm bà kia’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ở TPHCM do TAND huyện Hóc Môn đứng tên tiêu đề, còn TAND quận Tân Phú thì ký tên, đóng dấu. Dù ra quyết định theo kiểu 'râu ông nọ cắm cằm bà kia', song tòa án không hủy bỏ mà chỉ đính chính vì 'nhầm lẫn kỹ thuật'.

Hôm nay (15/9), nguồn tin của Tiền Phong cung cấp một văn bản khá 'hy hữu'. Theo đó, có một văn bản là Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 710/2022-QĐST- HNGĐ (QĐ 710/2022), phía bên trái đầu văn bản là Tòa án Nhân dân huyện Hóc Môn, còn tại phần ký tên, đóng dấu lại là thẩm phán TAND quận Tân Phú.

Tòa ban hành quyết định theo kiểu ‘râu ông nọ cắm cằm bà kia’ ảnh 1

Đầu quyết định đình chỉ vụ án ghi TAND huyện Hóc Môn. Ảnh: Tân Châu

Quyết định 710/2022 có nội dung, đình chỉ giải quyết vụ án hôn nhân gia đình giữa nguyên đơn là bà M. (ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) và bị đơn là ông Đ. (ngụ quận Tân Phú, TPHCM). Hoàn trả cho nguyên đơn 300 ngàn tiền ứng án phí...

Dù quyết định phần đầu đứng tên TAND huyện Hóc Môn, nhưng cuối quyết định thì... thẩm phán Nguyễn Đức Thành ký tên và đóng con dấu TAND quận Tân Phú. (Cả 2 TAND quận Tân Phú và TAND huyện Hóc Môn cùng thuộc TAND TPHCM và 2 tòa này hoạt động độc lập với nhau - Pv).

Tòa ban hành quyết định theo kiểu ‘râu ông nọ cắm cằm bà kia’ ảnh 2

Người ký tên tại quyết định là thẩm phán Nguyễn Đức Thành và đóng dấu TAND quận Tân Phú. Ảnh: Tân Châu

Ngày 15/9, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo TAND huyện Hóc Môn cho biết, đơn vị này không có thẩm phán nào tên Nguyễn Đức Thành và con dấu không phải của Tòa án này.

Còn TAND quận Tân Phú cho biết, đơn vị này ban hành quyết định đình chỉ vụ án nêu trên. Tuy nhiên, do nhầm lẫn về kỹ thuật nên quyết định có ghi nhầm là TAND huyện Hóc Môn. Thẩm phán Nguyễn Đức Thành công tác tại TAND quận Tân Phú, ông Thành cũng có quyết định đính chính sự nhầm lẫn này.

Trước sự việc hy hữu nêu trên, luật sư Nguyễn Đăng Vỹ (Văn phòng luật sư Nam Quốc, Đoàn LS TPHCM) cho rằng, với sự nhầm lẫn trong một quyết định quan trọng như vậy, là vi phạm nghiêm trọng tố tụng. TAND quận Tân Phú không thể chỉ ra thêm một quyết định ‘đính chính’ thay tên Tòa án là xong được.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.