[HY HỮU]: Dùng thuốc kích dục để thi đấu trên độ cao 3.600m

San Lorenzo đã thắng 5-0 ở lượt đi nhưng vẫn thận trọng trước lượt về
San Lorenzo đã thắng 5-0 ở lượt đi nhưng vẫn thận trọng trước lượt về
Tờ Ole cho biết, các cầu thủ của đội bóng San Lorenzo sẽ sử dụng thuốc kích dục Viagra để giúp họ vượt qua bán kết Copa Libertadores. Một liều doping thần kỳ hay một ý tưởng kỳ quái?

Đội bóng cũ của các cầu thủ Pablo Zabaleta (Man City) và Fabricio Coloccini (Newcastle) đang dẫn trước Bolivar của Bolivia 5-0 sau trận lượt đi. San Lorenzo gần như chắc chắn đã giành vé vào trận chung kết nhưng đại diện của Argentina vẫn tỏ ra thận trọng khi lên độ cao La Paz đá trận lượt về.

Nói vậy vì sân Hernando Siles là sân vận động nằm ở nơi cao nhất thế giới, khoảng 3.636m so với mực nước biển.

Đây là lý do để nhà vô địch Argentina, sau khi đá ở vùng đồng bằng tại Buenos Aires, quyết định sử dụng một liều sildenafil citrate (hay còn gọi là Viagra) nhằm giúp tăng cường lưu thông oxy trong máu khi thi đấu dưới một điều kiện khó khăn như vậy.

Ý tưởng này xuất phát từ chính HLV của San Lorenzo là Edgardo Bauza. Thú vị ở chỗ, hồi đầu mùa giải, Bauza cũng sử dụng cách thức này khi San Lorenzo có chuyến làm khách ở một sân cũng có độ cao trên mặt nước biển là Independiente de la Valle của Ecuador.

Nên nói thêm là tiền đạo Lionel Messi từng nôn mửa khi thi đấu ở Hernando Siles tại vòng loại World Cup 2014, trong khi Angel Di Maria phải rời sân cùng với mặt nạ oxy sau trận hòa giữa Argentina với Bolivia.

Theo Theo Báo thể thao Việt Nam
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.