Huỳnh Thị By By - Nữ Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương sở hữu cái tên đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Huỳnh Thị By By hiện là sinh viên năm ba, Khoa Kinh tế và Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn. Cô được nhiều người nhớ đến không chỉ bởi cái tên độc lạ, mà còn bởi chuỗi thành tích nổi bật trong học tập và ngoại khoá, đặc biệt là danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương năm 2022.
Huỳnh Thị By By - Nữ Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương sở hữu cái tên đặc biệt ảnh 1
Huỳnh Thị By By hiện là sinh viên năm ba, ngành Kế toán tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Trường Đại học Quy Nhơn đã có một năm "đại thắng" khi được ghi nhận là trường đại học có số lượng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương năm 2022 đông nhất cả nước. Trong số 11 sinh viên ưu tú của trường được mời ra thủ đô Hà Nội vinh danh giải thưởng “Sao tháng Giêng” và danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” hồi tháng 1/2023, Huỳnh Thị By By là gương mặt nhỏ tuổi nhất. Rất nhiều người khi mới nghe giới thiệu đều thắc mắc với cái tên “By By”. Cô cho biết đây là tên được chị gái chọn đặt, với mong muốn có một cái tên thật đặc biệt, không bị trùng lẫn với bất cứ ai.

Huỳnh Thị By By - Nữ Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương sở hữu cái tên đặc biệt ảnh 2
By By tại Lễ Vinh danh giải thưởng “Sao tháng Giêng” và danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương tại Hà Nội, tháng 1/2023.
Huỳnh Thị By By - Nữ Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương sở hữu cái tên đặc biệt ảnh 3

Lần đầu tiên được ra Bắc, cô nữ sinh gốc Bình Định tỏ ra thích thú với tiết trời se lạnh và khung cảnh cổ kính, thơ mộng của thủ đô. “Bản thân mình cảm thấy vô cùng tự hào vì đã nỗ lực hết mình cho danh hiệu này. Kỷ niệm mình nhớ nhất là được đi tham quan các địa điểm nổi tiếng như Lăng Bác, Hoàng thành Thăng Long và Nhà hát lớn. Những hình ảnh trước đây chỉ được nghe kể hoặc xem trên TV, phim ảnh thì cuối cùng đã có cơ hội được chiêm ngưỡng tận mắt”, cô nói.

Huỳnh Thị By By - Nữ Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương sở hữu cái tên đặc biệt ảnh 4
Cô và các bạn chụp ảnh cùng 5 tiêu chí xét chọn “Sinh viên 5 Tốt”.

Hiện By By là lớp trưởng lớp Kế toán K43B và Uỷ viên Ban Chấp hành Liên chi hội Kinh tế & Kế toán. Cô chọn học Kế toán bởi thấy đây là ngành nghề phổ biến, có triển vọng lớn tại thành phố còn nhiều tiềm năng phát triển như Quy Nhơn, cũng như phù hợp với sở trường và khả năng của bản thân. Theo cô, để đạt được điểm cao khi theo học chuyên ngành này, các bạn sinh viên cần tập trung để nắm rõ các dạng bài tập, công thức chính để áp dụng một cách chính xác và hiệu quả. Ngoài ra, cũng cần tự xây dựng đề cương môn học để thuận tiện cho việc hệ thống và ôn tập kiến thức.

Huỳnh Thị By By - Nữ Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương sở hữu cái tên đặc biệt ảnh 5
Bằng khen và Cúp lưu niệm cho danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương.

Ngoài hình ảnh của một sinh viên giỏi, một người cán bộ Đoàn - Hội mẫn cán, By By còn được biết đến là một vận động viên bóng chuyền đầy nhiệt huyết. Dù sở hữu thân hình nhỏ nhắn, cô luôn tham gia tích cực và đạt nhiều huy chương trong các giải bóng chuyền phong trào các cấp. Không dừng lại ở đó, cô còn thử sức ở nhiều môn thể thao khác như điền kinh… và thu về một số thành tích nhất định.

Huỳnh Thị By By - Nữ Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương sở hữu cái tên đặc biệt ảnh 6
By By là vận động viên quen thuộc tại nhiều giải bóng chuyền phong trào.

By By là một trong số những Trưởng Dự án tình nguyện tại Trường Đại học Quy Nhơn, góp phần xây dựng nhiều phong trào tình nguyện thiết thực. Cô chủ động lên kế hoạch và thực hiện nhiều dự án như: Dự án “Niềm vui cho em”, dự án “Tủ quần áo cho dân”, dự án “Tủ sách sẻ chia”. Ngoài việc giúp củng cố, rèn luyện các kỹ năng cho sinh viên, hỗ trợ những trường hợp khó khăn, bản thân cô cảm thấy hạnh phúc vì đã đóng góp được một phần sức trẻ cho xã hội.

Huỳnh Thị By By - Nữ Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương sở hữu cái tên đặc biệt ảnh 7
Cùng các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, tỉnh Bình Định trong một dự án tình nguyện.

Trong cuộc sống, cô gái trẻ yêu thích nhất câu nói: “Chúng ta có thể gặp nhiều thất bại nhưng chúng ta không được bị đánh bại” của nữ nhà thơ, nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội người Mỹ Maya Angelou. Thuộc thế hệ Gen Z, cô đặc biệt quan tâm đến vấn đề bạo lực ngôn từ trên mạng lẫn ngoài đời thực. “Giới trẻ ngày nay vô cùng nhạy cảm, bất cứ lời nói, phát ngôn nào cũng đều có khả năng ảnh hưởng đến suy nghĩ, tâm lý và hành động sau đó. Những lời bình luận cay nghiệt, dù vô tình hay cố ý đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng của một con người”, cô cho biết.

Huỳnh Thị By By - Nữ Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương sở hữu cái tên đặc biệt ảnh 8

Tham gia văn nghệ.

Bảng vàng thành tích của By By:

  • Điểm trung bình tích luỹ GPA: 3.69/4.0
  • Giải Nhì cuộc thi Nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp trường năm 2022
  • Tham gia 34 ngày tình nguyện vì cộng đồng trong năm học 2021 – 2022
  • Danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt" cấp Trung ương năm 2022
  • Danh hiệu "Thanh niên tiêu biểu" tỉnh Bình Định năm 2022
  • Danh hiệu “Sinh viên Giỏi” liên tiếp hai năm học 2020-2021 và 2021-2022
  • Giải Nhất môn Bóng chuyền nữ tại “Ngày hội thể thao Thanh niên Việt Nam – Lào thắm tình hữu nghị” năm 2022, tổ chức bởi Tỉnh đoàn Bình Định
  • Giải Ba tại “Giải Bóng chuyền nữ sinh viên” năm 2022, tổ chức bởi Trường Đại học Quy Nhơn
  • Bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022”, do Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định tặng.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.