Huỳnh Như: Xuất ngoại để mở ra con đường cho bóng đá nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Em không nghĩ rằng lần này đi sẽ thành công hay thất bại mà muốn đi để mở ra con đường cho bóng đá nữ Việt Nam”, tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ.
 Huỳnh Như: Xuất ngoại để mở ra con đường cho bóng đá nữ Việt Nam ảnh 1

Tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ phóng viên Tiền Phong. Ảnh: Hòa Bình

Trong thời gian giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha tạm dừng để nhường chỗ cho đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đá play off World cup nữ 2023, Tiền đạo Huỳnh Như được nghỉ phép trở về Việt Nam thăm gia đình sau 6 tháng xuất ngoại. Trong thời gian ít ngày tại Việt Nam, Huỳnh Như đã có chia sẻ, trải lòng với Tiền Phong trong thời gian thi đấu tại trời Âu.

 Huỳnh Như: Xuất ngoại để mở ra con đường cho bóng đá nữ Việt Nam ảnh 2

Huỳnh Như ký tặng sinh viên trường Đại học Trà Vinh. Ảnh: Hòa Bình

Huỳnh Như cho biết, chuyến công tác nước ngoài lần này là lâu nhất trong cuộc đời, bởi bình thường nếu đi nước ngoài cùng đội tuyển Quốc gia thì cũng chỉ vài ngày hoặc không quá 1 tháng. “Lần này vô cùng đặc biệt nên rất nhớ gia đình và các món ăn Việt Nam. Hôm gặp cha mẹ ở sân bay em vô cùng hạnh phúc”, Huỳnh Như bộc bạch.

 Huỳnh Như: Xuất ngoại để mở ra con đường cho bóng đá nữ Việt Nam ảnh 3

Đây cũng là lần đầu tiên đón Tết xa nhà ở châu Âu, Huỳnh Như kể, đón Tết rất đặc biệt, không sum họp cùng người thân, gia đình nhưng bên cạnh đó có cộng đồng người Việt tại Bồ Đào Nha, Như cùng mọi người gói bánh, cùng chia sẻ đêm giao thừa để cảm thấy đỡ nhớ gia đình, quê hương.

Theo Huỳnh Như, thời gian đầu mới sang Bồ Đào Nha khó khăn, vì lần đầu tiên xuất ngoại phải thích nghi môi trường mới nhưng được sự giúp đỡ của câu lạc bộ và đồng đội cô dần thích nghi hơn, đến thời điểm hiện tại Như cũng đã thích nghi với đời sống bóng đá tại Bồ Đào Nha.

 Huỳnh Như: Xuất ngoại để mở ra con đường cho bóng đá nữ Việt Nam ảnh 4

Huỳnh Như bên cạnh bộ sưu tập huy chương của mình được trưng bày tại trường Đại học Trà Vinh. Ảnh: Hòa Bình

Với Huỳnh Như, đây là lần thứ 3 cô làm hồ sơ xuất ngoại, 2 lần trước do dịch COVID - 19 không đi được, nhưng lần này được trao cơ hội Như quyết tâm và thử sức mình ở môi trường bóng đá mới. “Em không nghĩ rằng lần này đi sẽ thành công hay thất bại mà muốn đi để mở ra con đường cho bóng đá nữ Việt Nam. Đồng thời, mong muốn sẽ có nhiều nữ cầu thủ Việt Nam sang nước ngoài chơi bóng, đó cũng là cách giúp cho cầu thủ nữ có thêm nhiều kiến thức và giúp ích cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam”, Huỳnh Như chia sẻ.

 Huỳnh Như: Xuất ngoại để mở ra con đường cho bóng đá nữ Việt Nam ảnh 5

Huỳnh Như bên cạnh cha mẹ của mình. Ảnh: Hòa Bình

Khi được hỏi về Quả bóng vàng Việt Nam 2022 dự kiến sẽ được trao vào ngày 25/2 tại TP.HCM, Huỳnh Như chia sẻ: “Cơ hội chia đều cho tất cả mọi người và chờ đợi đến những giây phút cuối cùng sẽ có những điều thú vị”.

 Huỳnh Như: Xuất ngoại để mở ra con đường cho bóng đá nữ Việt Nam ảnh 6

Huỳnh Như trong màu áo câu lạc bộ Lank FC.

Huỳnh Như quê Trà Vinh, gia nhập Lank FC (Bồ Đào Nha) từ tháng 8/2022, và hòa nhập nhanh rồi tỏa sáng trong màu áo mới. Qua 16 trận, Huỳnh Như ghi sáu bàn, kiến tạo hai, đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất đội.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.