Huỳnh Như, Chương Thị Kiều hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền đạo Huỳnh Như và trung vệ Chương Thị Kiều góp mặt trong danh sách 33 cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA World Cup 2023.
Huỳnh Như, Chương Thị Kiều hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam ảnh 1

Hôm nay (22/5), ĐT nữ Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để bắt đầu giai đoạn tập luyện tiếp theo, hướng đến VCK World Cup nữ 2023 tại New Zealand và Australia vào tháng 7 tới đây.

Đáng chú ý trong đợt tập trung này có sự góp mặt của tiền đạo Huỳnh Như. Trước đó, cô không thể tham gia đợt tập huấn ở Nhật Bản cùng đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm SEA Games 32 do bận thi đấu cho Lank FC (Bồ Đào Nha).

Một sự bổ sung quan trọng khác là trường hợp của trung vệ Chương Thị Kiều. Cô đã hoàn toàn bình phục chấn thương, sau khi không thể cùng toàn đội dự SEA Games 32.

ĐT nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 22/5 đến 4/6. Ngày 5/6, ĐT nữ Việt Nam sang Đức tập huấn và có 3 trận đấu giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10/6), CLB Short Mainz (ngày 15/6) và ĐT nữ Đức (ngày 24/6).

Trong thời gian này, ĐT nữ Việt Nam cũng sẽ có chuyến hành quân ngắn tới Ba Lan và có 1 trận đấu giao hữu với ĐT U23 Ba Lan vào ngày 21/6.

Sau chuyến tập huấn này, ĐT nữ Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5/7. HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu trước khi chính thức bước vào hành trình tại VCK bóng đá nữ thế giới 2023.

Huỳnh Như, Chương Thị Kiều hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam ảnh 2
MỚI - NÓNG