Huyền thoại Fandi Ahmad làm HLV trưởng ĐT Singapore

HLV Fandi Ahmad chính thức dẫn dắt ĐT Sinapore.
HLV Fandi Ahmad chính thức dẫn dắt ĐT Sinapore.
TPO - LĐBĐ Singapore đã quyết định bổ nhiệm huyền thoại Fandi Ahmad làm HLV trưởng ĐTQG nước này thay cho HLV Varadaraju Sundramoorthy. Nhiệm vụ của HLV Fandi Ahmad là giúp ĐT Singapore giành vé vào chơi bán kết AFF Cup 2018.

Những ngày đầu tháng 4 vừa qua, HLV Varadaraju Sundramoorthy đã đưa ra quyết định từ chức, rời cương vị HLV trưởng ĐT Singapore vì một loạt thành tích tệ hại trước đó. Theo đó, sau thất bại ở AFF Cup 2016, ĐT Singapore không nếm mùi chiến thắng trong suốt 16 tháng với 15 trận đấu sau những thất bại trước Bahrain, Lebanon, Turkmenistan, Qatar và Argentina… Thành tích này khiến tuyển Singapore rớt xuống hạng 173 thế giới.

Ngay sau khi HLV Varadaraju Sundramoorthy từ chức, LĐBĐ Singapore (FAS) đã lập tức lên kế hoạch tìm người thay thế. Sau nhiều cân nhắc, họ đã quyết định chọn huyền thoại Fandi Ahmad. Cụ thể, trong ngày 15/5, FAS đã bổ nhiệm Fandi Ahmad vào vị trí HLV trưởng, dẫn dắt ĐTQG Singapore tại AFF Suzuki Cup 2018. Nhiệm vụ của ông là đưa đội tuyển vào bán kết.

Được biết, sau khi AFF Suzuki Cup 2018 kết thúc, Fandi Ahmad sẽ trở lại dẫn dắt Young Lions tại giải VĐQG Singapore, song song đó vị chiến lược gia 55 tuổi sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí HLV trưởng ĐT U23 Singapore chuẩn bị cho SEA Games 2019 và vòng loại U23 châu Á 2020. Trong thời gian đó, FAS sẽ tiếp tục tìm kiếm một HLV tên tuổi và đẳng cấp hơn để dẫn dắt đội tuyển nước này.

Fandi Ahmad là cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Singapore từng sản sinh. Ông thi đấu cho ĐT Singapore từ năm 1979 đến khi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 1997, ghi được 55 bàn trong 101 trận đấu và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐT Singapore.

Tại AFF Suzuki Cup 2018, ĐT Singapore nằm ở bảng B cùng với Thái Lan, Indonesia, Philippines và đội giành chiến thắng trong trận play-off giữa Đông Timor và Brunei. Đây được đánh giá là một bảng đấu khó khăn cho “bầy sư tử biển”, bởi nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng và nghiêm túc thì ĐT Singapore hoàn toàn có khả năng bị loại ngay từ vòng bảng, nhất là khi bóng đá Singapore đang trên đà đi xuống sau những thành tích bết bát gần đây.

MỚI - NÓNG