Huyền thoại bóng đá bị Ukraine 'khai tử' vì đứng về phía Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 1 ngày cân nhắc, Liên đoàn bóng đá Ukraine đã ra án phạt nặng nề dành cho Anatoliy Tymoshchuk - người từng nhận giải “Cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Ukraine”.
Huyền thoại bóng đá bị Ukraine 'khai tử' vì đứng về phía Nga ảnh 1

Theo đó, Tymoshchuk, cựu đội trưởng ĐT Ukraine đã bị cấm "tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời" trên ở quê nhà. Lý do vì Tymoshchuk đã im lặng, không đứng ra bảo vệ Ukraine trong các cuộc xung đột hiện tại với Nga. Thậm chí Tymoshchuk vẫn tiếp tục ở lại Nga để làm việc cho câu lạc bộ Zenit dưới vai trò trợ lý HLV.

Đây là "bản án" nặng nề dành cho Tymoshchuk, người đã vượt mặt Andriy Shevchenko trở thành cầu thủ hay nhất lịch sử Ukraine. Xét về sự nổi bật, có thể Tymoshchuk không bằng đàn anh sinh năm 1976, nhưng về số danh hiệu lẫn sự bền bỉ, Tymoshchuk vượt trội.

Tymoshchuk đang là cầu thủ khoác áo ĐT Ukraine nhiều nhất (144), là cầu thủ Ukraine có nhiều danh hiệu tập thể nhất (22). Anh đã được công nhận rộng khắp là huyền thoại số 1 lịch sử Ukraine.

Huyền thoại bóng đá bị Ukraine 'khai tử' vì đứng về phía Nga ảnh 2
Tymoshchuk thời còn thi đấu cho ĐT Ukraine

Nhưng với án phạt vừa qua, Tymoshchuk coi như đã bị tước đi tất cả. Liên đoàn bóng đá Ukraine (UAF) cũng đã tước giấy phép huấn luyện của anh, đồng thời gạch bỏ mọi danh hiệu cá nhân lẫn tập thể mà Tymoshchuk từng có với bóng đá nước nhà.

Trong một tuyên bố mới đây, UAF khẳng định Tymoshchuk đã làm "tổn hại hình ảnh của bóng đá Ukraine" và không còn coi anh là một thành viên của đại gia đình bóng đá Ukraine. Lúc này, có thể nói cựu tiền vệ của Zenit, Shakhtar và Bayern Munich đã không còn được thừa nhận trên quê hương.

Tymoshchuk, 42 ​​tuổi, từng là nhà vô địch Champions League cùng Bayern Munich vào năm 2013. Trước kia, anh được coi là gạch nối giữa bóng đá Ukraine và Nga. Nhưng bây giờ, với việc vẫn gắn bó với Zenit và im lặng trong suốt vụ xung đột với Nga, có thể nói Tymoshchuk đã bị "khai tử" trên quê hương của mình.

MỚI - NÓNG