Khánh Hoà:

Huyện nghèo nhất Khánh Hòa được đầu tư loạt công trình hạ tầng gần 500 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Huyện nghèo nhất Khánh Hòa được đầu tư loạt công trình hạ tầng gần 500 tỷ đồng
Sáng 30/3, huyện Khánh Sơn (Khánh Hoà) tổ chức lễ khởi công xây dựng các công trình trọng điểm của 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 với tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.

UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hoà) cho biết, các dự án lớn này triển khai sẽ làm thay đổi toàn diện để phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa trên địa bàn huyện.

Nhiều dự án có tính chất liên kết vùng và phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối giữa các vùng sản xuất, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, sản xuất nông sản.

Huyện nghèo nhất Khánh Hòa được đầu tư loạt công trình hạ tầng gần 500 tỷ đồng ảnh 1

Cầu Ama Bưởi (huyện Khánh Sơn, Khánh Hoà)

Trong đó, các công trình giao thông trọng điểm của huyện Khánh Sơn được khởi công lần này phải kể đến như: Xây dựng tuyến đường từ thôn Tha Mang, xã Ba Cụm Bắc đi thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp (25 tỷ đồng); Xây dựng cầu Sơn Trung, huyện Khánh Sơn (40 tỷ đồng); Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi xã Sơn Hiệp (25 tỷ đồng); xây dựng tuyến đường từ thị trấn Tô Hạp đi thôn Hòn Dung xã Sơn Hiệp (40 tỷ đồng); xây dựng tuyến đường từ thôn Dốc Gạo đi thôn xóm cỏ xã Sơn Bình (40 tỷ đồng); Đường liên xã Thành Sơn đi xã Sơn Lâm (79 tỷ đồng); Xây dựng cầu Hợp tác xã Ba Cụm Bắc (26 tỷ đồng).

Ngoài ra, còn một số dự án phát triển hạ tầng địa phương như: Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn (35 tỷ đồng); Kè chống sạt lở sông Tô Hạp đoạn qua xã Sơn Lâm và xã Thành Sơn (40 tỷ đồng)…

Các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội của các xã, thị trấn của huyện Khánh Sơn, đời sống của nhân dân ngày được nâng lên.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.