Huyện đảo Phú Quý đã có xăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cây xăng Hải Hiền trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã nhập về 36.000 lít xăng, 10.000 lít dầu để phục vụ bà con. Đến sáng nay 24/9, việc cung cấp xăng trên đảo đã trở lại bình thường.

Ngày 24/9, ông Đỗ Văn Hải - Chánh văn phòng cấp ủy - Chính quyền huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết, tối 23/9, tàu chở xăng dầu đã về đến Phú Quý. Sáng nay (24/9), tình hình cung ứng xăng dầu ở huyện đảo Phú Quý đã trở về như bình thường.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Văn Minh - Phó phòng Kinh tế Tài chính huyện đảo Phú Quý - cho biết, tối 23/9, cây xăng Hải Hiền đã nhập về 36.000 lít xăng, 10.000 lít dầu để phục vụ bà con. Đến sáng 24/9, việc cung cấp xăng trên đảo đã trở lại bình thường. Trong khi đó, tàu chở xăng dầu cho cây xăng Tân Tiến đã bơm xăng xong ở Bà Rịa-Vũng Tàu, dự kiến chiều 24/9, tàu này sẽ về đến Phú Quý để nạp xăng dầu, sáng 25/9 sẽ bán cho bà con.

“Trên đảo Phú Quý, lo ngại nhất là nguồn dầu bị đứt nguồn cung do số lượng ghe đánh bắt cá, cano chở khách du lịch rất nhiều. Hiện tại, nguồn hàng này vẫn đảm bảo cung cấp cho bà con; xăng chỉ phục vụ cho xe gắn máy di chuyển trên đảo”, ông Minh nói.

Huyện đảo Phú Quý đã có xăng ảnh 1

Người dân huyện đảo Phú Quý đến đổ xăng tại cây xăng Hải Hiền.

Hiện tại, trên đảo Phú Quý có 3 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động kinh doanh, gồm: Cửa hàng xăng dầu Tân Tiến, Cửa hàng xăng dầu Hải Hiền 1 và Hải Hiền 2. Cửa hàng xăng dầu Tân Tiến có đầu mối cung cấp là Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu. Cửa hàng xăng dầu Hải Hiền 1 và 2 thương nhân đầu mối là Công ty TNHH Dương Đông Bình Thuận.

Liên quan đến việc đảo Phú Quý hết sạch xăng, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đề nghị Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương chỉ đạo Công ty TNHH Dương Đông Bình Thuận và Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu chủ động nguồn hàng để bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho địa bàn huyện Phú Quý; không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, cung cấp đủ hàng và có giải pháp hỗ trợ cung cấp xăng cho các cửa hàng xăng dầu để ổn định tình hình địa bàn huyện.

Sở Công Thương Bình Thuận cũng đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Phú Quý chủ động có phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu; duy trì việc cung ứng xăng dầu cho hệ thống phân phối và thương nhân nhượng quyền thương mại, tổng đại lý, đại lý xăng dầu, đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm việc duy trì hoạt động, đảm bảo cung ứng xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Riêng UBND huyện Phú Quý giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn để nắm thông tin, báo cáo kịp thời cho Sở Công Thương. Triển khai các giải pháp bình ổn thị trường kinh doanh xăng dầu để phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện.

Trước đó, từ ngày 22/9, tất cả cửa hàng xăng dầu ở huyện đảo Phú Quý đồng loạt treo bảng “hết xăng”. Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận, nguyên nhân hết xăng ở huyện đảo Phú Quý do công ty đầu mối không cung cấp đủ đơn hàng đã đặt, gây nên tình trạng thiếu hụt tạm thời.

MỚI - NÓNG