Huyền bí những ngôi nhà hoang trên đỉnh Mẫu Sơn

Những ngôi nhà bị bỏ hoang trên đỉnh núi Mẫu Sơn phủ đầy rêu, nay trở thành điểm đến lôi cuốn những ai ưa mạo hiểm, thích khám phá.
Huyền bí những ngôi nhà hoang trên đỉnh Mẫu Sơn ảnh 1

Nằm cách thành phố Lạng Sơn chừng 30 km, Mẫu Sơn có khí hậu ẩm ướt quanh năm từ lâu đã được người Pháp chọn là nơi du lịch nghỉ dưỡng với nhiều ngôi nhà và biệt thự cổ. Tuy nhiên, đến nay những ngôi nhà ấy bị bỏ hoang, nhiều nơi chỉ còn là phế tích, gây tò mò cho du khách khi đến đây.

Huyền bí những ngôi nhà hoang trên đỉnh Mẫu Sơn ảnh 2

Muốn đến Mẫu Sơn, các bạn có thể di chuyển bằng xe khách từ Hà Nội lên Lạng Sơn, thuê xe máy hoặc taxi từ thành phố Lạng Sơn để di chuyển tới đây.

Huyền bí những ngôi nhà hoang trên đỉnh Mẫu Sơn ảnh 3

Mẫu Sơn rất thích hợp cho những chuyến đi ngắn ngày cuối tuần với nhóm bạn hoặc gia đình.

Huyền bí những ngôi nhà hoang trên đỉnh Mẫu Sơn ảnh 4

Nằm trên khu vực núi với độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, du khách phải vượt qua cung đường đèo chừng 20 km, quanh co uốn lượn với độ dốc cao theo hướng Đông – Tây.

Huyền bí những ngôi nhà hoang trên đỉnh Mẫu Sơn ảnh 5

Mẫu Sơn đón bạn bằng sương mây và gió trời lồng lộng cùng nhiều ngôi nhà cổ với hệ thống nhà nghỉ từ lâu không được khai thác, sử dụng.

Huyền bí những ngôi nhà hoang trên đỉnh Mẫu Sơn ảnh 6

Một số công trình, kiến trúc hiện chỉ còn sót lại nền đất, tường cũ, một số khác cỏ mọc xung quanh, rêu bám đầy.

Huyền bí những ngôi nhà hoang trên đỉnh Mẫu Sơn ảnh 7

Khung cảnh hoang tàn, rêu mốc của những công trình cổ gợi cảm giác huyền bí cho không gian nơi đây.

Huyền bí những ngôi nhà hoang trên đỉnh Mẫu Sơn ảnh 8

Khu vực Mẫu Sơn là nơi đón khối gió mùa Đông Bắc đầu tiên vào Việt Nam. Chính vì vậy mùa đông nơi đây rất khắc nghiệt và thường xuyên có băng giá, sương mù. Nhưng đây cũng chính là nét đặc trưng hiếm có ở đất nước nhiệt đới, thu hút nhiều du khách hiếu kỳ đến thăm thú.

Huyền bí những ngôi nhà hoang trên đỉnh Mẫu Sơn ảnh 9

Nên đến Mẫu Sơn vào mùa hè, khí hậu mát mẻ nơi đây sẽ giúp bạn tránh được thời tiết oi bức. Đối với những bạn thích cái rét, sương mù mùa đông hay đơn giản là tò mò về băng tuyết thì hãy đến đây từ tháng 11 đến tháng 2 âm lịch. Lưu ý khi đi kết hợp theo dõi các bản tin thời tiết để chọn được những khoảng khắc thiên nhiên ấn tượng nhất.

Theo Theo Vnexpress, Hachi8
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.