Huyện Ba Tơ cho chặt bán trái phép hơn 600 cây thông 35 tuổi

Rừng thông cổ thụ còn sót lại ở huyện vùng cao Ba Tơ.Ảnh: Vnexpress.
Rừng thông cổ thụ còn sót lại ở huyện vùng cao Ba Tơ.Ảnh: Vnexpress.
TP - Ngày 7/4, ông Trần Ngọc Thương, Phó GĐ Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Việc huyện Ba Tơ cho phép Cty TNHH Hoàng Lâm Phú khai thác gần 600 cây thông cổ thụ tại xã Ba Tô và xã Ba Cung bán với giá gần 65 triệu là hoàn toàn sai về pháp lý, thủ tục. Huyện đã tự ý họp, tự đứng ra chủ trì, bán đấu giá cây thông mà không báo cáo tỉnh”.

Theo ông Thương, đáng ra huyện phải báo cáo UBND tỉnh và Sở để tham mưu sau đó mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế rừng để thực hiện trồng lại.

 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Ba Tơ đình chỉ việc cấp khai thác chờ giải quyết. Sở NN&PTNT cũng đã giao cho Chi cục Kiểm lâm kiểm tra thẩm quyền và trình tự khai thác thông tại địa phương này.

 Được biết sự việc xảy ra từ cuối năm 2014, được người dân phát hiện gần đây và trình báo chính quyền.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.