Hủy ngay quy định “đếm trứng thu phí”

Hủy ngay quy định “đếm trứng thu phí”
TP - Câu chuyện một con gà “cõng” 14 loại phí kiểm dịch và việc “đếm trứng” thu phí khiến cho phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát ngày 11/6 trở nên sôi nổi. Trước sự vô lý của quy định trên, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hủy ngay quy định “đếm trứng thu phí”.

Một con gà “cõng” 14 loại phí kiểm dịch

Đề cập đến văn bản trả lời của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc một con gà thịt phải chịu tới 14 loại phí kiểm dịch, ĐB Đỗ Văn Đương (TPHCM) đề nghị Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết rõ con số 14 loại phí là có đúng không, đó là những loại phí gì? “Việc phí nhiều như thế sẽ gây hệ lụy gì tới chi phí sản xuất, lưu thông và giải pháp khắc phục vấn đề trên”, ông Đương chất vấn.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, tại cuộc làm việc của Đoàn đại biểu QH TPHCM với Cty Vissan và Cty này có phản ánh mười mấy loại phí đó. Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Bộ đã cử Cục trưởng Cục Thú y và đoàn công tác vào kiểm tra. Sau đó được báo cáo lại rằng cơ quan thú y đã thực hiện theo những quy định của luật pháp hiện hành, không có sai.

“Thu phí theo quả trứng, tôi không đồng ý. Tôi đã yêu cầu các cán bộ là kiểm dịch thú y chỉ thu tại nơi xuất phát một lần và chấm hết. Thứ hai, thu phải hợp đạo lý, người ta chở trứng đi mà mình chỉ đến nhìn xong đếm theo quả để thu là không được”, ông Phát nói và cho biết đã có công văn gửi cho Bộ Tài chính đề nghị sửa lại thông tư quy định về phí thú y, giảm đến mức tối thiểu những phiền nhiễu và chi phí của người dân.

“Thu phải hợp đạo lý, người ta chở trứng đi mà mình chỉ đến nhìn xong đếm theo quả để thu là không được”. 

Bộ trưởng Cao Đức Phát

Trước câu chuyện trên, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chất vấn: Quả trứng mà cũng thu phí, ai ban hành quy định trên? - “Thưa Chủ tịch, trước đây Bộ NN&PTNT đề xuất, Bộ Tài chính cũng chấp thuận và ban hành thông tư có quy định như vậy”, ông Phát trả lời.

“Bây giờ đồng chí nói không đúng thì hứa ngay với QH là tuần sau thay đổi, bảo hủy đi”, ông Hùng đề nghị. “Thưa QH, tôi đã có văn bản gửi sang Bộ Tài chính và tôi xin đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng với tôi sửa lại thông tư này”, ông Phát cho hay.

Chưa hài lòng với trả lời trên, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hủy ngay khoản phí, còn thông tư sửa sau.

Không phải mặt hàng nào cũng như dưa hấu

Đề cập đến tình trạng nông dân trồng lúa bán ra thì doanh nghiệp kêu xuất khẩu chưa được nên mua giá thấp; trồng khoai lang, dưa hấu, hành tím không có nơi tiêu thụ; nuôi con tôm, con cá bán ra nước ngoài thì lại bị kiện bán chống phá giá, ĐB Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) đề nghị Bộ trưởng cho biết sẽ làm gì để bà con yên tâm sản xuất.

Trả lời Bộ trưởng Phát cho rằng “tình hình cũng không đến nỗi không sáng sủa đến như vậy”. Vì năm nay có rất nhiều các loại trái cây như cam, chanh… được mùa, được giá. “Không phải tất cả đều như dưa hấu, như hành tím... Vì vậy trong mọi tình huống chúng ta cần bình tĩnh, xử lý những tình huống đã đặt ra”, ông Phát nói và giải thích, việc hành tím của Sóc Trăng không bán được vì trước đây 70% là xuất khẩu, chủ yếu là sang Indonesia. Nhưng từ cuối năm 2014 với chủ trương tự túc trong nước nên Indonesia dừng nhập khẩu, làm cho hành tím Sóc Trăng tồn đọng. Ông Phát cho rằng, để nông dân có thu nhập cao hơn từ sản xuất nông nghiệp cần phải lựa chọn những mặt hàng, làm với chất lượng cao hơn, với giá thành hạ hơn và làm căn cơ theo cả chuỗi giá trị để phát triển một cách bền vững và có hiệu quả.

Kết luận phần trả lời của ông Phát, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói: Bộ trưởng Cao Đức Phát là Bộ trưởng của nông dân nên trả lời như vậy chắc đồng bào, cử tri nghe cũng thấy khá rõ. Tôi không thấy đại biểu nào đặt lại câu hỏi, nên đợt đầu tiên này đã tiến hành một cách trôi chảy.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.