HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 5 KHOÁ X (MỞ RỘNG):

Huy động sinh viên xung kích vào tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên trường ĐH Y Hà Nội tình nguyện vào lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU.
Sinh viên trường ĐH Y Hà Nội tình nguyện vào lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU.
SVVN - Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đề xuất phát động một chiến dịch hè tình nguyện đặc biệt là huy động sinh viên các trường xung kích, tình nguyện vào lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thông qua tờ trình bản dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, giai đoạn 2021 – 2026 và Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng giai đoạn 2021 – 2026 gồm 4 nhóm nội dung, 10 chỉ tiêu và tổ chức 13 hoạt động lớn, quy mô toàn quốc.

Về các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, dự kiến có những hoạt động mang dấu ấn cấp T.Ư để đồng hành, hỗ trợ sinh viên. Dự kiến tháng 3/2022, ra mắt nền tảng đào tạo kỹ năng thực hành xã hội, tư vấn tâm lý, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm trực tuyến cho hội viên, sinh viên; tháng 11/2021, triển khai Hệ thống quản lý hội viên gắn với thẻ điện tử tích hợp các tiện ích dành cho sinh viên.

Trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (tháng 12/2022) sẽ triển khai chương trình “Ngày hội đoàn viên”. Ban Tổ chức vận động nguồn lực, kết nối các doanh nghiệp triển khai đợt cung cấp dịch vụ miễn phí, giảm giá cho học sinh, sinh viên tham gia ngày hội.

Chia sẻ tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam (mở rộng) lần thứ 5, khóa X, anh Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Khánh Hòa thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ngày càng phức tạp, số ca dương tính, địa phương có ca mắc ngày càng tăng. Vì vậy, các hoạt động của Hội sinh viên tỉnh Khánh Hòa cũng chủ yếu tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện, Hội Sinh viên tỉnh đang tích cực đón sinh viên từ TP. HCM về Khánh Hòa, cũng như vận động các nguồn lực hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Khánh Hóa.

Đặc biệt, Hội Sinh viên tỉnh cũng phát động một chiến dịch hè tình nguyện đặc biệt là huy động sinh viên các trường xung kích, tình nguyện vào lực lượng tuyến đầu chống dịch, anh Phạm Ngọc Hải chia sẻ.

Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Khánh Hoà kiến nghị T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam hỗ trợ Hội Sinh viên các tỉnh, thành, trong đó có Khánh Hòa các trang thiết bị y tế như: Bộ đồ bảo hộ, khẩu trang, nước sát khuẩn, bộ kit test nhanh... để trang bị cho lực lượng sinh viên tình nguyện tuyến đầu chống dịch.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 chính thức được công nhận là Lễ hội lớn của TP. HCM

Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 chính thức được công nhận là Lễ hội lớn của TP. HCM

SVVN - Anh Ngô Minh Hải - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP. HCM chia sẻ, 3 đêm diễn ra Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 sẽ là những trải nghiệm về không gian âm thanh, ánh sáng; các hoạt động đường phố; thể dục thể thao... thể hiện sự nhiệt huyết, sức trẻ của thanh niên TP. HCM.