Huy chương xanh của SEA Games 31- huy chương được trao cho những hành động đẹp

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với tinh thần “Vì một Đông Nam Á khỏe mạnh hơn”, Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 không chỉ hướng đến mục tiêu công bằng, đúng tinh thần fair - play, mà còn hướng đến tổ chức một kỳ Đại hội xanh- sạch- đẹp, thân thiện với môi trường. Điều đó càng được thể hiện qua chương trình “Gom rác nhựa - Giành huy chương xanh” - một chương trình ý nghĩa được đông đảo các bạn sinh viên hưởng ứng.
Huy chương xanh của SEA Games 31- huy chương được trao cho những hành động đẹp ảnh 1

Vào chiều ngày 20/5, chương trình “Gom rác nhựa - Giành huy chương xanh” đã được tổ chức trong không khí hân hoan, phấn khởi tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Vào chiều ngày 20/5, chương trình “Gom rác nhựa - Giành huy chương xanh” đã được tổ chức trong không khí hân hoan, phấn khởi tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện bên lề của SEA Games 31 do Ban Tổ chức SEA Games 31, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) phối hợp tổ chức.

Huy chương xanh của SEA Games 31- huy chương được trao cho những hành động đẹp ảnh 2

Chương trình “Gom rác nhựa - Giành huy chương xanh” nhận được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo giới trẻ đặc biệt là sinh viên các trường đại học.

Huy chương xanh của SEA Games 31- huy chương được trao cho những hành động đẹp ảnh 3
Huy chương xanh của SEA Games 31- huy chương được trao cho những hành động đẹp ảnh 4

Chương trình hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa trong thời gian SEA Games 31 được diễn ra ở Việt Nam. Tham gia hưởng ứng có sự góp mặt của VĐV đội tuyển đấu kiếm Việt Nam - Vũ Thành An, các cơ quan báo đài và đặc biệt là hàng trăm bạn sinh viên đến từ 7 trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Huy chương xanh của SEA Games 31- huy chương được trao cho những hành động đẹp ảnh 5

Vũ Thành An (bên trái) - vận động viên đội tuyển đấu kiếm Việt Nam - tham gia hưởng ứng chương trình.

Huy chương xanh của SEA Games 31- huy chương được trao cho những hành động đẹp ảnh 6

Với việc gom chai nhựa và rác thải nhựa trên sân vận động, mỗi người sẽ được Ban Tổ chức chương trình trao tặng một chiếc huy chương xanh hoặc các vật dụng, quà tặng thân thiện với môi trường có in logo Sao La - biểu trưng của SEA Games 31…

Huy chương xanh của SEA Games 31- huy chương được trao cho những hành động đẹp ảnh 7

Lượng rác thải thu gom được trong chương trình.

Huy chương xanh của SEA Games 31- huy chương được trao cho những hành động đẹp ảnh 8

Là một trong những tình nguyện viên trẻ tuổi, bạn Nguyễn Thị Thu Huệ - sinh viên của Học viện Ngân hàng bày tỏ: “Mình vô cùng hạnh phúc và tự hào khi được tham gia chương trình này. Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa, khi chúng ta có thể sử dụng rác nhựa để đổi lại những món quà hữu ích. Những chương trình thế này cho mình sự năng động, được giao tiếp, làm quen với các sinh viên trường bạn.”

Huy chương xanh của SEA Games 31- huy chương được trao cho những hành động đẹp ảnh 9

Nguyễn Thị Thu Huệ - sinh viên Học viện Ngân hàng.

Anh Kiều Thái Hòa - hiện đang công tác tại Trung tâm hỗ trợ phát triển Khoa học và Công nghệ, cũng là thành viên trong ban tổ chức chương trình lần này. Anh Hòa chia sẻ: “Bản thân mình cảm thấy rất vui khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé để làm nên chương trình này, giúp cho môi trường thể thao SEA Games 31 được xanh sạch hơn. Từ đó, chúng mình muốn lan tỏa hình ảnh của một Việt Nam xanh, Việt Nam sạch đến bạn bè quốc tế.”

Huy chương xanh của SEA Games 31- huy chương được trao cho những hành động đẹp ảnh 10

Kiều Thái Hòa - hiện đang công tác tại Trung tâm hỗ trợ phát triển Khoa học và Công nghệ, là thành viên trong ban tổ chức chương trình “Gom rác nhựa- Giành huy chương xanh”.

Có thể nói, chương trình “Gom rác nhựa - Giành huy chương xanh” đã góp phần xây dựng hình ảnh một SEA Games Xanh - thân thiện với môi trường, tạo nên một sức mạnh, một tinh thần bền vững của thể thao Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.