Hủy bỏ toàn bộ chặng đua xe F1 ở châu Mỹ

Hủy bỏ toàn bộ chặng đua xe F1 ở châu Mỹ
TPO - Theo thông tin mới nhất, giải đua xe F1 đã chính thức bị hủy bỏ các chặng đua ở Canada, Texas, Mexico và Brazil do dịch COVID-19; tuy nhiên, ban tổ chức giải đã bổ sung thêm ba địa điểm mới tại châu Âu.

Vào thứ sáu (ngày 24/7), ban tổ chức (BTC) giải đua xe Công thức 1 vừa thông báo hủy bỏ tất cả 4 chặng đua ở châu Mỹ sẽ diễn ra theo lịch trình cũ, đồng thời đưa thêm 3 đường đua mới ở châu Âu để bổ sung, trong đó gồm 2 chặng đã từng rất được yêu thích - Imola và Nürburgring.

Trong khi các chặng đua Grand Prix theo lịch trước đây ở Canada, Texas (Mỹ), Mexico và Brazil bị hủy bỏ, BTC giải đua xe F1 cho biết đường đua Portimao (Bồ Đào Nha) sẽ lần đầu tiên tổ chức một chặng của F1.

Số lượng chặng đua bị hủy bỏ so với lịch trình gốc của mùa giải 2020 đã tăng lên tới 11. Các địa điểm khác bị ảnh hưởng bởi COVID-19 bao gồm Australia, Pháp, Monaco, Hà Lan, Azerbaijan, Singapore và Nhật Bản.

Lịch thi đấu sửa đổi hiện có 13 chặng, trong khi giải F1 năm nay dự kiến sẽ tổ chức từ 15 đến 18 chặng đua. Trong đó, mùa giải sẽ kết thúc tại Bahrain và Abu Dhabi vào giữa tháng 12.

15 chặng đua là con số tối thiểu cần thiết để thực hiện các hợp đồng truyền hình.

Chặng F1 tại Thượng Hải (Trung Quốc) dự kiến cũng sẽ bị hủy, tuy nhiên, chặng đua ở Hà Nội (Việt Nam) sẽ vẫn diễn ra. BTC cũng đang cân nhắc mở lại chặng đua tại Sepang (Malaysia).

BTC giải đua xe F1 rất mong muốn các cuộc đua sẽ trở lại châu Mỹ vào mùa giải tới.

Tính đến thứ năm (23/7), Hoa Kỳ đã ghi nhận tổng cộng hơn 4 triệu ca mắc COVID-19 kể từ trường hợp đầu tiên vào tháng 1, theo một thống kê của Reuters. Trong đó, Texas là một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Brazil có tổng số ca bệnh được xác nhận là gần 2,3 triệu, có sự bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất thế giới bên ngoài Hoa Kỳ. Trong khi đó, Mexico đứng thứ tư trên thế giới về số bệnh nhân tử vong vì COVID-19.

Theo Theo Autoblog
MỚI - NÓNG