Hữu Thắng khen nức nở 'tam giác' Công Phượng-Tuấn Anh-Quang Hải

Công Phượng lập cú đúp bàn thắng ở trận này. Ảnh: Vnexpress
Công Phượng lập cú đúp bàn thắng ở trận này. Ảnh: Vnexpress
TPO - Cựu trung vệ xứ Nghệ dành nhiều lời khen ngợi cho tiền đạo Công Phượng và các cầu thủ U22 Việt Nam sau chiến thắng 4-0 trước Đông Timor tối nay. 

+ Ông đánh giá thế nào về trận đấu hôm nay?

-Trời mưa nên đội đánh mất lối chơi. Chúng tôi yêu cầu cầu thủ không được đá về, chỉ tiến lên phía trước nhưng mưa kéo dài quá. Tuy nhiên, chúng ta cũng có may mắn. Nhờ có vũng nước giữ bóng lại trong tình huống dứt điểm nguy hiểm của cầu thủ U22 Đông Timor ở đấu trận nên U22 Việt Nam không bị đối phương dẫn bàn.

+ Ông đã cho U22 Việt Nam chuẩn bị như thế nào để khắc chế lối đá rắn của Đông Timor?

- Tôi nói với cầu thủ rằng chúng ta phải chấp nhận đối phương đá rắn. Quan trọng là chúng ta cầm bóng, tập trung vào chuyên môn, chơi bóng một cách chuyên nghiệp nhất. Nếu cầu thủ nào có hành động trả đũa, tôi không đồng ý. Tôi nhắc các cầu thủ không được có động tác thừa, và tôi rất hài lòng khi các cầu thủ đều tuân thủ triệt để.

+ Ông đánh giá thế nào về hai bàn thắng của Công Phượng và Tuấn Anh?

-Vấn đề này xin để khán giả nhận xét vì tôi nói thì có thể bị nói là “con hát mẹ khen hay”. Nhưng với bàn của Công Phượng, tôi nghĩ nó có tác dụng giải toả rất tốt tâm lý cho cậu ấy.

+ Đội tuyển U22 Việt Nam đã chơi tốt hơn sau khi Quang Hải vào sân. Tại sao ông không dùng cầu thủ này sớm hơn?

-Hôm 17/7, Quang Hải bị vấn đề về tiêu hoá. Thế nhưng, dù cậu ấy không bị bệnh, tôi vẫn đưa cậu ấy vào sân từ băng ghế dự bị. Lối đá của Quang Hải dưới trời mưa, sẽ phá sức của cậu ấy rất nhanh.

+ Hôm nay Công Phượng và Quang Hải đã phối hợp với nhau rất tốt?

-Ở các buổi tập của đội, tam giác nhỏ liên tục được tạo nên giữa Quang Hải-Công Phượng-Tuấn Anh. Khi Quang Hải vào sân, các đường tấn công bên cánh trái của đội khởi sắc hơn. Tôi có cảm giác lúc nước rút đi chúng ta mới triển khai được lối chơi.

+ U22 Việt Nam thắng 4-0, nhưng hàng công vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ông đánh giá thế nào về vấn đề này?

–Chúng ta đã cố gắng ghi nhiều bàn để có thể giành vị trí tốt nhất trong bảng đấu. Nhưng do điều kiện thời tiết nên cũng cần thông cảm với cầu thủ, động viên để họ thi đấu tốt hơn.

+ Ông kỳ vọng gì vào lối chơi của đội tuyển U22 Việt Nam ở trận tới khi Xuân Trường sẽ trở lại?

–Các phương án tấn công sẽ đa dạng hơn. Với tôi, Xuân Trường và Tuấn Anh là hai cầu thủ rất hiểu nhau. Chỉ mong trời không mưa như hôm nay, chúng ta sẽ có thể tạo ra trận đấu tốt trước Macau (Trung Quốc).

+ Macau đã thua Hàn Quốc tới 0-10, ông dự đoán thế nào về trận đấu tới của U22 Việt Nam với họ?

-Hàn Quốc quá mạnh nên chúng ta chưa thể đánh giá Macau như thế nào. Tôi chỉ dặn các cầu thủ luôn luôn tôn trọng mọi đối thủ, không chủ quan.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.