Hút thuốc lá vào buổi sáng làm tăng nguy cơ ung thư

Hút thuốc lá vào buổi sáng làm tăng nguy cơ ung thư
TPO - Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ cho biết những người hút thuốc lá ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng dễ bị ung thư hơn so với những người hút thuốc lá vào thời điểm muộn hơn trong ngày.

Hút thuốc lá vào buổi sáng làm tăng nguy cơ ung thư

TPO - Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ cho biết những người hút thuốc lá ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng dễ bị ung thư hơn so với những người hút thuốc lá vào thời điểm muộn hơn trong ngày.

Ảnh minh họa - Internet
Ảnh minh họa - Internet.

Được đăng trên tạp chí Cancer, nghiên cứu gồm 7.610 người hút thuốc lá cho thấy tác động này hoàn toàn độc lập với các thói quen hút thuốc lá khác.

Hút thuốc trong 30 phút đầu tiên ngay sau khi thức dậy làm tăng gần gấp đôi nguy cơ ung thư phổi.

Các nhà khoa học Mỹ đã xem xét 4.776 người hút thuốc lá bị ung thư phổi và 2.835 người hút thuốc không bị ung thư.

Kết quả cho thấy bệnh nhân hút thuốc trong vòng 30 phút đầu tiên ngay sau khi thức dậy dễ bị ung thư hơn 79% so với những người hút thuốc sau đó ít nhất một giờ.

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm rằng ảnh hưởng này vẫn giữ nguyên sau khi hiệu chỉnh các yếu tố khác như lượng thuốc hút/ngày.

Một nghiên cứu khác trên cùng tạp chí trên đã xem xét 1.850 người hút thuốc lá, 1.055 người trong số đó mắc bệnh ung thư đầu và cổ. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc trong nửa giờ đầu tiên sau khi thức dậy dễ bị ung thư hơn 59% so với những người hút thuốc sau đó ít nhất một giờ.

Giáo sư Robert West thuộc Viện nghiên cứu ung thư Anh cho biết: "Những người hút thuốc ngay sau khi thức dậy có xu hướng hút thuốc nhiều hơn. Đây có thể là một lý giải cho kêt quả nghiên cứu này, vì khói thuốc hít vào phổi càng nhiều thì nguy cơ phơi nhiễm các hóa chất gây ung thư càng cao.”

Mai Khôi
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG