Hụt hơi trên đường đua vô địch, HLV M.U than thở trọng tài

Hụt hơi trên đường đua vô địch, HLV M.U than thở trọng tài
TPO - Hòa 1-1 với West Brom ở vòng 24 Ngoại hạng Anh tối qua (14/2), M.U thất vọng tràn trề vì bị Man City bỏ xa trên bảng xếp hạng. Giấc mộng vô địch đang dần khép lại với Quỷ đỏ.

Trận hòa đáng thất vọng với West Brom khiến M.U bị đầu bảng Man City bỏ xa 7 điểm trên đường đua vô địch, trong khi đá nhiều hơn đối thủ 1 trận. Đáng nói hơn, phong độ của hai đội có sự khác biệt lớn. Nếu như Man City giống như một con tàu phá băng gạt bỏ mọi vật cản trên đường về đích, thì M.U chơi thất thường và mất điểm vào tay những đội bóng "chiếu dưới" (thua đội bét bảng Sheffield United, hòa đội xếp áp chót West Brom).

M.U có lẽ cũng hiểu được màn trình diễn của họ trước West Brom là đáng thất vọng như thế nào. Sau trận đấu, HLV Ole Solskjaer tỏ rõ sự không hài lòng với cậu học trò Victor Lindelof trong tình huống nhận bàn thua ngay phút thứ 2. Từ đường lật vào của Conor Gallagher, Mbaye Diagne tì đè tốt hạ gục Victor Lindelof và đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho West Brom.

Theo Solskjaer, đáng ra trung vệ người Thụy Điển phải làm tốt hơn trong tình huống không chiến với Diagne của West Brom. Ông bóng gió: “Là một tiền đạo, dĩ nhiên Diagne phải nắm bắt cơ hội. Tôi nghĩ anh ấy đã làm tốt ở pha tranh chấp với Victor”.

Tuy vậy, nhà cầm quân của M.U vẫn kêu gọi các trọng tài “nên kiên định hơn” ở những tình huống nhạy cảm bởi trong trận M.U thắng Burnley 1-0 vào ngày 13/1, Maguire cũng đưa bóng vào lưới Brunley ở một pha tranh chấp như vậy nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng cho M.U vì cho rằng trung vệ này đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Solskjaer nói: “Sự nhất quán ở đâu khi hàng tuần, các HLV chúng tôi vẫn luôn phải đặt câu hỏi về công tác trọng tài? Dường như chúng tôi luôn phải trải qua những cảm giác hồi hộp về các quyết định của họ”.

Còn Maguire tỏ rõ sự cay cú về bàn thua kể trên. Trung vệ của M.U chỉ trích Diagne vì cho rằng cầu thủ này đã phạm lỗi với Lindelof ở pha không chiến: “Lindelof đã bị vật ra. Diagne vung tay đè cả lên người Lindelof. Thật bực mình, vì đó là một tình huống phạm lỗi rõ ràng”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.