Hương vị tình thân: Sau bà Xuân, Thy (Thu Quỳnh) nhận gạch đá dữ dội

0:00 / 0:00
0:00
Hương vị tình thân: Sau bà Xuân, Thy (Thu Quỳnh) nhận gạch đá dữ dội
TPO - Hành động Thy đòi ly hôn trong diễn biến mới nhất của "Hương vị tình thân" đang nhận nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng. 

Sau sóng gió của cặp Long (Mạnh Trường) – Nam (Phương Oanh), sự quan tâm của khán giả đổ dồn vào mối quan hệ của Thy (Thu Quỳnh) – Huy (Anh Vũ).

Qua ba năm kết hôn, dù khôn khéo nhưng Thy dần lộ bản chất của mình. Thy có tham vọng lớn về quyền lực, tiền bạc. Vì vậy, dù ngoài mặt ủng hộ chồng theo sự nghiệp kinh doanh nhà hàng nhưng cô luôn thấy bực bội vì chồng an phận, giậm chân tại chỗ.

Hương vị tình thân: Sau bà Xuân, Thy (Thu Quỳnh) nhận gạch đá dữ dội ảnh 1

Trong những tập gần đây, mối quan hệ của cặp đôi dần đi đến bờ vực thẳm bởi sự xuất hiện của nhân vật “trà xanh” tên Dương (Thục Anh) – nhân viên của Huy.

Nhiều cuộc cãi vã, ghen tuông xảy ra khiến cặp đôi tự hoài nghi về tình yêu dành cho nửa còn lại. Cao trào nhất, trong cuộc tranh cãi, khi thấy Huy cố tình đến giải cứu Dương, Thy dọa sẽ ly hôn.

Hành động của Thy nhanh chóng nhận nhiều phản ứng trái chiều từ dân mạng. Trên các trang bình luận phim, khán giả chuyển thái độ từ thương cảm sang phẫn nộ trước cách cô đối xử với chồng và gia đình nhà chồng. Nhiều khán giả thẳng thắn ủng hộ cặp đôi ly hôn để Huy có thể tìm được “một nửa” phù hợp.

Có thể nói, tiếp nối bà Xuân (Quách Thu Phương), Thy trở thành nhân vật tiếp theo đang phải hứng chịu “búa rìu” của dư luận.

Một khán giả phân tích: “Dù không bênh em "trà xanh" kia nhưng ai cũng thừa hiểu Thy đầy toan tính, lấy em trai Long vì tiền vì quyền và sĩ diện cá nhân. Trong cuộc hôn nhân của hai đứa thì Thy là người giăng bẫy còn Huy là người bất chấp tất cả vì tình yêu mà bị dính bẫy. Từng đấy thời gian chung sống mà Thy có bao giờ nghĩ cho Huy đâu, ham mê danh lợi mà bỏ bê gia đình, bao năm mà chả chịu sinh một đứa con. Chốt phương án tốt nhất là hai người tìm lấy hai con đường mới để tìm hạnh phúc cho mình. Ly hôn đi Thy.”

Một khán giả khác cho hay: “Thật ra Thy cũng có âm mưu ngay từ đầu và Thy chỉ lợi dụng Huy thôi. Nếu yêu Huy thật lòng thì em trà xanh có lẽ "toang" lâu rồi. Đã vậy, nếu yêu thì sẽ biết giữ chừng mực với khách hàng. Nhìn cảnh Thy gần gũi khách hàng mình cũng không bao che được.”

Hương vị tình thân: Sau bà Xuân, Thy (Thu Quỳnh) nhận gạch đá dữ dội ảnh 2

Đối nghịch với “gạch đá” đang nhắm về Thy, một bộ phận người xem khác bênh vực cô gái, đòi dằn mặt “trà xanh” để cặp đôi được hàn gắn.

“Đúng là Thy nhiều mưu mô xấu, nhưng trong chuyện gia đình cô ấy nói đúng mà. Người chồng gì mà động chút là nhắc tới em Dương. Cả ngày đi làm rồi nửa đêm nửa hôm không ở nhà vẫn đi tìm con bé. Phải phụ nữ chúng mình xem có ghen không?”

“Có gia đình rồi mới hiểu. Đặt mình vào trường hợp trong phim có khi mình cho trà xanh tan nát rồi chứ nói như Thy vẫn là quá nhẹ nhàng. Biết là Thy tham vọng nhưng không đồng nghĩa chồng có quyền bảo vệ người phụ nữ khác”. – Một số khán giả phân tích.

Hương vị tình thân: Sau bà Xuân, Thy (Thu Quỳnh) nhận gạch đá dữ dội ảnh 3

Nói về câu chuyện lục đục giữa Thy và Huy, Thu Quỳnh có chia sẻ trên trang cá nhân. Nữ diễn viên đăng tải dòng trạng thái tự hỏi: “Trong tình yêu, quan trọng nhất là điều gì vậy? Không còn niềm tin vào nhau hay không tin vào chính bản thân mình? Nghe nói, 3-5 năm đầu hôn nhân, cặp nào cũng sẽ phải đối diện với khủng hoảng này, vượt qua được sẽ bên nhau lâu dài, không thì toang cũng sớm thôi phải không quý vị?”.

Nhận xét về vai diễn lần này, Thu Quỳnh cho biết mình đã thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau, từ vai hiền lành cam chịu như Thu Huệ cho tới vai đanh đá, phản diện độc ác như My “sói”. “Vai Khánh Thy khó hơn My sói nhiều. Vì Thy có nhiều bộ mặt và nhiều tính cách khác nhau. Thy đa nhân cách nên tôi cũng vất vả”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.