"Hương vị tình thân": Phương Oanh đối đầu Thu Quỳnh "giành giật" trai đẹp

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trong phim mới dài hơn 100 tập của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, Phương Oanh sẽ tái hợp với Mạnh Trường và Thu Quỳnh, tạo nên những màn tranh giành tình cảm gay cấn.

“Hương vị tình thân” xoay quanh Phương Nam (Phương Oanh đóng) – một cô gái cá tính với bao ước mơ phía trước, bất ngờ phát hiện ra sự thật mình chỉ là một đứa trẻ được nhặt nuôi. Từ thời điểm đó, hàng loạt biến cố liên tiếp giáng xuống đầu Phương Nam.

Ông Tuấn (NSND Công Lý) – người cha nuôi luôn thương yêu cô hết lòng đột ngột gặp nạn. Mẹ nuôi của Phương Nam ‘vứt’ lại cho cô một khoản nợ lớn rồi trốn chạy. Ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) – cha đẻ của cô xuất hiện sau hơn 20 năm chịu án tù.

"Hương vị tình thân": Phương Oanh đối đầu Thu Quỳnh "giành giật" trai đẹp ảnh 1

Đoàn làm phim "Hương vị tình thân" trong họp báo chiều ngày 12/4

Chuyện tình yêu của Nam với Hoàng Long (Mạnh Trường) cũng không suôn sẻ khi gặp phải sự phản đối của nhiều người. Đặc biệt, Khánh Thy (Thu Quỳnh) cũng luôn tìm cách chia rẽ, nhằm kéo Long về phía mình.

Sau “Quỳnh búp bê”, đây là bộ phim tiếp theo Phương Oanh và Thu Quỳnh đối đầu. Tuy nhiên, thay vì giành giật ‘khách’, cả hai sẽ tranh giành tình cảm của ‘soái ca’ Mạnh Trường.

Thu Quỳnh cho biết, Khánh Thy là một cô gái có tâm lý phức tạp, nhiều tham vọng, luôn bị giằng xé giữa cái thiện và ác, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn những thú có lợi cho mình. Đây sẽ là nhân vật gây ra không ít ‘sóng gió’ trong phim.

"Hương vị tình thân": Phương Oanh đối đầu Thu Quỳnh "giành giật" trai đẹp ảnh 2

Thu Quỳnh mạnh dạn thay đổi ngoại hình, từ bỏ cách diễn dịu dàng nữ tính để hóa thân vào nhân vật nhiều tham vọng Khánh Thy

Còn về nhân vật Phương Nam, đây là một cô gái tình cảm, thông minh, nhanh nhẹn, nồng nhiệt và luôn vui tươi. Phương Oanh chia sẻ, vai diễn này khiến cô cảm thấy vô cùng hào hứng và sung sướng.

“Đây chính là một vai diễn mà Phương Oanh được ‘bay’, được thoải mái sáng tạo mà không bị gò bó vào bất kỳ một khuôn mẫu nào. Khi là Phương Nam, Oanh nhận ra rằng, trong cuộc sống này, sự đơn giản và dung dị vẫn là điều hạnh phúc, sung sướng nhất”, nữ diễn viên bày tỏ.

Sau nhiều lần ‘lỡ duyên’, cuối cùng Phương Oanh và Mạnh Trường cũng có một chuyện tình đúng nghĩa. Phương Oanh thừa nhận Mạnh Trường là bạn diễn ăn ý nhất với mình. Đặc biệt, nam diễn viên còn rất đẹp trai, tương tác tốt nên cô rất thích khi được đóng cặp với anh.

"Hương vị tình thân": Phương Oanh đối đầu Thu Quỳnh "giành giật" trai đẹp ảnh 3

Phương Oanh lần đầu dám cắt phăng mái tóc dài để có kiểu tóc cá tính, phù hợp với nhân vật Phương Nam

"Hương vị tình thân": Phương Oanh đối đầu Thu Quỳnh "giành giật" trai đẹp ảnh 4

Mạnh Trường làm mới bản thân khi vào vai một chàng trai "ái kỉ", luôn gây khó chịu khi thích đặt mình cao hơn người khác.

Ngoài ra, sự quy tụ của dàn diễn viên “khủng” cũng tạo nên sức hút cho “Hương vị tình thân”. Đầu tiên là sự trở lại sau 16 năm vắng bóng truyền hình của NSƯT Võ Hoài Nam trong vai người cha có nhiều nỗi khổ tâm, luôn phải che giấu bí mật về tình phụ tử.

NSND Như Quỳnh tiếp tục thể hiện kinh nghiệm diễn xuất tuyệt vời, khéo léo dẫn dắt cảm xúc của khán giả. NSND Công Lý, diễn viên Tú Oanh, Quách Thu Phương cũng khắc họa sinh động tính cách nhân vật, mang đến nhiều màu sắc cho bộ phim.

“Trong phim này ‘đất diễn’ của tôi khá ít vì nhân vật của tôi chết sớm. Tuy nhiên, vai diễn trong phim dài hay ngắn với tôi không quan trọng. Bởi một khi đạo diễn Danh Dũng đã chọn tôi thì tôi luôn luôn cố gắng hết sức. Còn vai diễn hay hoặc dở là do khán giả đánh giá”, NSND Công Lý chia sẻ.

"Hương vị tình thân": Phương Oanh đối đầu Thu Quỳnh "giành giật" trai đẹp ảnh 5

NSƯT Võ Hoài Nam trở lại truyền hình sau 16 năm vắng bóng với vai ông Sinh - người cha tù tội vẫn lặng thầm bảo vệ con gái suốt nhiều năm

"Hương vị tình thân": Phương Oanh đối đầu Thu Quỳnh "giành giật" trai đẹp ảnh 6

NSND Công Lý vào vai ông Tuấn - một ông bố nuôi giàu tình cảm, trọng tình nghĩa

"Hương vị tình thân": Phương Oanh đối đầu Thu Quỳnh "giành giật" trai đẹp ảnh 7

Diễn viên Tú Oanh hóa thân vào vai một người ghê gớm, đanh đá, tham lam, vì lợi ích tiền bạc mà sẵn sàng đẩy con gái nuôi ra khỏi người cô yêu

“Hương vị tình thân” sẽ khiến người xem ‘nhớ thương’ bởi sự lựa chọn góc nhìn khi đứng trước những mâu thuẫn trong cuộc sống: Khắt khe đôi khi không phải là ghét bỏ; che giấu sự thật nhiều khi cũng chỉ để những người thân yêu không bị tổn thương; thay vì thù hận, hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác để lắng nghe và thấu hiểu.

Phim sẽ được phát sóng vào lúc 21h từ thứ 2 đến thứ 6 trên VTV1, bắt đầu từ ngày 19/04/2021.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.