‘Hương vị tình thân’ phần 2: Thanh niên câu cá xuất hiện 10 giây gây tranh cãi gay gắt

0:00 / 0:00
0:00
‘Hương vị tình thân’ phần 2: Thanh niên câu cá xuất hiện 10 giây gây tranh cãi gay gắt
TPO - Tập 8 bộ phim “Hương vị tình thân” gây tranh cãi với tình tiết nam thanh niên câu cá có pha chỉ đường đi vào lòng đất cho Phương Nam (Phương Oanh) khi tìm tới nhà ông Sinh (Võ Hoài Nam).

Cụ thể, sau khi tập 8 bộ phim “Hương vị tình thân” phần 2 lên sóng, khán giả tranh cãi gay gắt về tình huống Nam (Phương Oanh) hỏi đường một nam thanh niên đang ngồi câu cá khi tìm về nhà ông Sinh (Võ Hoài Nam).

Theo lời thoại, nam thanh niên này nói chi tiết: “Có phải ông Sinh đi tù về tội giết người không? Ở đây chỉ có mỗi một ông Sinh đó thôi” khiến Nam không khỏi bàng hoàng, choáng váng. Nét mặt và biểu cảm của Nam có thể thấy, cô đã ngờ ngợ hiểu ra vấn đề. Bởi trước đó, bố Tuấn (Công Lý) vẫn thường đi thăm tù người được cho là bố đẻ của Nam.

‘Hương vị tình thân’ phần 2: Thanh niên câu cá xuất hiện 10 giây gây tranh cãi gay gắt ảnh 1

Nam bàng hoàng khi nghe thông tin về bác Sinh từ thanh niên chỉ đường.

Hơn nữa, ông Sinh đối xử với Nam rất tốt và bất ngờ gọi cô lên nhà trong tình thế cấp bách, tha thiết. Có lẽ, Nam phần nào nhận ra ông Sinh chính là bố đẻ của mình.

‘Hương vị tình thân’ phần 2: Thanh niên câu cá xuất hiện 10 giây gây tranh cãi gay gắt ảnh 2

Dù chỉ xuất hiện 10 giây trong phim nhưng thanh niên câu cá gây ra khá nhiều tranh cãi.

Trở lại tình huống nam thanh niên câu cá chỉ đường cho Nam, nhiều người cho rằng, nút thắt của phim được cởi một cách thô thiển, vô duyên và có phần hơi gượng ép. Theo đó, khi Nam hỏi nhà ông Sinh, anh chàng này khẳng định trong xóm chỉ có một ông Sinh. Như vậy, không có cớ gì, nam thanh niên này phải đính kèm thông tin ông Sinh từng đi tù vì tội giết người giống như cách để phân biệt với một ông Sinh nào khác nữa.

“Thực ra nếu để 2 người tên Sinh thì nói vậy để phân biệt còn dễ hiểu và hợp lý. Mà nói đi tù là được rồi không hiểu sao vô duyên tận nóc như này được”; “Chỉ đường thôi mà cũng tranh thủ nhiều chuyện được”; “Biên kịch để ông chỉ đường làm lộ người mà bố Tuấn bao năm đi thăm tù. Nút thắt được cởi đây mà”; “Phần lớn các ông đạo diễn ở Việt Nam thường coi nhẹ phân cảnh phụ và diễn viên phụ. Trong đoạn hỏi đường này diễn viên phụ diễn theo kịch bản đã đọc. Diễn bị cứng, tiết lộ chi tiết quan trọng mà nhạt nhẽo, mất cả hay! Thay vào đó nên cần 2 diễn viên phụ, người này chỉ đường, người kia nói đế vào, nhiều lời thoại hơn thì khi tiết lộ về ông Sinh sẽ hay hơn và tự nhiên hơn”; “Coi 3 tập phim được mỗi chi tiết này đắt giá lại được thể hiện qua câu chỉ đường bâng quơ bởi một diễn viên không thể nào phụ hơn”; “Cái này có gì lạ đâu, ở quê toàn kiểu này, có gì người ta nói nấy chứ không lấp lửng”; “Đạo diễn cho thoại hơi lộ. Nam hỏi ông Sinh thì hỏi lại là ông Sinh nào rồi mới nói ra đi tù, chứ nói luôn 1 lèo thì hơi lộ!”… là một số bình luận của cư dân mạng.

‘Hương vị tình thân’ phần 2: Thanh niên câu cá xuất hiện 10 giây gây tranh cãi gay gắt ảnh 3

Phân cảnh lấy nước mắt của khán giả trong tập 8 phim "Hương vị tình thân" phần 2.

Cũng ở tập phim này, khán giả không kìm được nước mắt trước cảnh sinh ly tử biệt của gia đình ông Sinh. Khi ông Sinh và Nam vừa về tới nhà thì bà Nhàn chỉ kịp nói những lời cuối cùng trước khi tắt hơi: “Bố cháu khổ lắm. Tha lỗi cho bố, con nhá!". Cảnh ông Sinh đau đớn, khóc không thành tiếng khi chị gái qua đời lấy đi nước mắt của khán giả. Nhiều người hồi hộp, chờ đợi cảnh ông Sinh trực tiếp đối diện với Nam và bí mật được giấu kín trong nhiều năm.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.