Hương vị tình thân P2 tập 46: Nam-Long mừng rỡ đón bố Sinh được thả tự do

0:00 / 0:00
0:00
Bố Sinh được thả tự do, vợ chồng Nam-Long mừng rỡ tới đón
Bố Sinh được thả tự do, vợ chồng Nam-Long mừng rỡ tới đón
TPO - Ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) được minh oan. Không liên quan tới cái chết của ông Tín, ông Sinh được tự do. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 46 phát sóng 21h tối 30/9 trên VTV1.

Khánh Thy (Thu Quỳnh) cố tình làm loạn nhà, đổ mọi uất ức đau khổ do mất bố lên đầu Phương Nam (Phương Oanh). Viện cớ ông Sinh là bố nuôi của Nam, Thy nói không muốn ở chung nhà với Nam. Bà Sa (Thu Hạnh) sang nhà ông bà Khang-Xuân, gặp ngay bà Bích (Tú Oanh). Bà Sa yêu cầu bà Bích đưa Nam về bên nhà, lấy lí do gia đình ông Khang đang mong chờ đứa cháu trong bụng Thy.

Hương vị tình thân P2 tập 46: Nam-Long mừng rỡ đón bố Sinh được thả tự do ảnh 1

Bà Bích nhất quyết phản đối đề xuất của bà Sa bắt Nam rời khỏi nhà

“Sao lại đưa? Đưa đi đâu? Nhà nó ở đây, sao lại phải đi đâu”, bà Bích hỏi ngược lại. Bà Sa cho rằng đó là giải pháp tạm thời. Không đồng ý với đề xuất này, bà Bích bảo Nam lấy chồng phải ở nhà chồng. Hơn nữa Nam là dâu trưởng, nhiều việc phải lo toan. “Nếu mà con gái chị thấy khó xử ấy, thì chị đưa con chị về nhà chăm lo cho nó mẹ tròn con vuông mới phải chứ”, bà Bích nói.

Hương vị tình thân P2 tập 46: Nam-Long mừng rỡ đón bố Sinh được thả tự do ảnh 2

Bà Bích phản đối đề nghị của bà Sa

Dũng (Sỹ Hưng) và bà Sa sang nhà để an ủi Thy. Dũng than thở nhiều chuyện không hay liên tiếp xảy ra: hết tin bố nuôi Nam là người giết bố Dũng-Thy, lại thêm chuyện ông Tấn bị công an mời lên làm việc.

Vừa nghe Dũng nói dứt câu, cả bà Sa lẫn Thy đều tròn mắt, mỗi người một tâm trạng. Bà Sa lo ông Tấn dính dáng tới chuyện án mạng. Dũng nói ông Tấn cũng liên quan tới cái chết của ông Tín.

Hương vị tình thân P2 tập 46: Nam-Long mừng rỡ đón bố Sinh được thả tự do ảnh 3

Dũng nhắc chuyện ông Tấn liên quan tới cái chết của ông Tín

Ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) được thả tự do. Nam và Hoàng Long vui mừng chạy tới đón ông về nhà. Cả ông Sinh lẫn vợ chồng Nam đều mừng mừng tủi tủi khi thấy ông Sinh bình an, thoát khỏi kiếp nạn.

Hương vị tình thân P2 tập 46: Nam-Long mừng rỡ đón bố Sinh được thả tự do ảnh 4

Ông Sinh được tự do

Trong tập 45, công an đã làm rõ nguyên nhân ông Tín chết là do nhồi máu cơ tim. Cô giúp việc nhà ông Tín đã thay đổi lời khai trước đó, do quá luống cuống nên cô này khai bừa chứng kiến ông Sinh giết ông Tín. Cô giúp việc cũng nhớ ra chuyện ông Sinh rời nhà mà không cầm theo chiếc túi hay chiếc cặp nào. Trong khi đó ông Tấn lại bị công an nghi ngờ vì giấu đầu hở đuôi. Ông Tấn nhắc tới chuyện cái chết của ông Tín là giết người cướp của, trong khi thông tin này lại chưa được công khai.

MỚI - NÓNG